Kiev giành lại được Sloviansk, quân li khai tháo chạy

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các lực lượng Ukraina đã tiến được vào thành trì Sloviansk của phe li khai ở miền đông nước này.
Kiev giành lại được Sloviansk, quân li khai tháo chạy
Sloviansk là một thành trì chủ chốt của phe li khai thân Nga ở đông Ukraina

BBC đưa tin, ngay sau thắng lợi mới, Tổng thống Petro Poroshenko đã yêu cầu kéo quốc kỳ Ukraina lên nóc tòa nhà hội đồng thành phố.

Tầm kiểm soát của quân đội Ukraina ở Sloviansk hiện vẫn chưa rõ ở mức độ nào song một số thông tin từ phe li khai cho biết họ đang sơ tán.

Kiev đã mở lại chiến dịch dẹp bỏ li khai trong tuần này sau khi lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 10 ngày của ông Poroshenko hết hạn.

Bộ trưởng Nội vụ ars‌en Avakov tuyên bố trên Facebook rằng một lượng lớn các tay súng nổi dậy đã rời khỏi Sloviansk. Ông cho hay, phe li khai “chịu nhiều thiệt hại và đã đầu hàng” sau khi đối mặt với quân chính phủ.

Ông Avakov cho biết thêm, “một số thông tin tình báo cho thấy” tư lệnh quân đội của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong (DPR), Igor Strelkov, nằm trong số những người bỏ chạy. Tuy nhiên, tin này chưa được xác nhận.

Strelkov, tên thật là Igor Girkin, bị chính phủ Ukraina và Liên minh châu Âu cáo buộc là một sĩ quan tình báo quân sự của Nga. 

Trang web của Tổng thống Poroshenko thông báo ông đã ra lệnh “quốc kỳ phải được kéo lên các tòa nhà hội đồng thành phố ở Sloviansk”. Cũng theo website này, phe li khai đã mất một xe tăng và 4 xe bọc thép khi bỏ chạy. 

AP dẫn lời Andrei Purgin, một phát ngôn viên của DPR, xác nhận quân nổi dậy đang sơ tán và họ đang hướng tới thành phố Kramatorsk.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Interfax của Nga đưa tin, các lực lượng Ukraina đã phá hủy trụ sở của DPR ở thị trấn Artemivsk.

Ukraina nối lại chiến dịch “chống khủng bố” ở miền đông sau khi lệnh ngừng của  Tổng thống Poroshenko kết thúc. Ngay sau đó đã có một loạt hoạt động ngoại giao của các bên liên quan trong nỗ lực yêu cầu Kiev tái ngừng bắn.

Poroshenko tuyên bố ông sẵn sàng quay trở lại lệnh ngừng bắn nhưng lệnh này phải được cả hai phía tôn trọng, toàn bộ các con tin phải được phóng thích và các đường biên giới phải nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng chính phủ.

Phía Tổng thống Nga được kêu gọi dùng ảnh hưởng của mình để tác động lên phe li khai ở Donetsk và Luhansk. Đáp lại, ông Putin bày tỏ “lo ngại sâu sắc” về sự gia tăng thương vong trong dân thường và làn sóng trào dâng người tị nạn từ đông nam Ukraina sang Nga.

Bạo lực ở đông Ukraina nổ ra hồi tháng 4, khi phe li khai tuyên bố độc lập ở Donetsk và Luhansk nhằm đi theo con đường của Crưm, bán đảo tự trị ở miền đông Ukraina đã sáp nhập vào Nga hồi tháng 3. 

Ukraina rơi vào khủng hoảng kể từ tháng 11 năm ngoái, khi Tổng thống Viktor Yanukovych lúc đó từ chối ký một thỏa thuận được mong đợi từ lâu với EU, dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối rầm rộ ở Kiev và rốt cuộc là ông này đã bị lật đổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật