IPhone vào siêu thị

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo nhiều nguồn tin không chính thức, có vẻ như chuỗi siêu thị lớn nhất nước Mỹ Wal-Mart sẽ bắt đầu bày bán iPhone trong vòng 1-2 tuần nữa.
IPhone vào siêu thị
Nguồn: Reuters
Đây là một hiện tượng khá đặc biệt, bởi từ trước tới nay, Apple rất ngại để cho sản phẩm của mình bị gắn mác “hàng chợ”, bày bán đại trà trên các kệ hàng.

Chính vì vậy, Apple luôn đầu tư rất mạnh cho các showroom của mình, với cách bài trí tráng lệ, hào nhoáng để “tương xứng” với đẳng cấp sành điệu.

Hơn thế nữa, vào những thời điểm mua sắm cao điểm như Giáng sinh, Apple luôn thông báo “cháy hàng”, “khan hàng” đối với những sản phẩm hot như máy nghe nhạc iPod và điện thoại iPhone.

Theo nhiều nhà phân tích, đây chỉ là sự khan hiếm giả tạo do Apple cố tình tạo ra, như một chiêu marketing cực kỳ hiệu quả cho sản phẩm của hãng mà thôi.

Vì lẽ đó,việc tung một nguồn hàng lớn cho Wal-Mart để người dùng dễ dàng mua được cũng là một “sự lạ”.

Không xác nhận

Cuối tuần qua, tờ San Jose Mercury News đưa tin “con dế” đình đám của Apple sẽ đáp xuống chuỗi siêu thị của Wal-Mart vào cuối tháng này.

Nhiều website khác cũng rộ lên tin đồn từ vài tuần nay là Apple sẽ bán iPhone 4G với giá 99 USD trong hệ thống Wal-Mart.

Bản thân các nhân viên của Wal-Mart cũng xác nhận điều này, dù đại diện Apple tuyên bố “Không bình luận đối với mọi lời đồn”.

Kênh truyền hình CNBC thì cho rằng kể cả khi Apple có bán iPhone với giá ưu đãi thì cũng khó rẻ đến mức 99 USD được.

Chuyên gia Andy Hargreaves của Công ty chứng khoán Pacific Crest tin rằng một thỏa thuận hợp tác với Wal-Mart sẽ là tin tức tốt lành cho Apple.

“Nó sẽ giúp Quả táo tăng doanh số tiêu thụ một cách đáng kể”, Andy dự đoán. Hiện iPhone mới chỉ được phân phối thông qua chuỗi Best Buy mà thôi.

Bình dân lên ngôi

“Nhờ Wal-Mart, Apple sẽ có cơ hội tiếp cận những đối tượng khách hàng mới mà trước đây, họ chưa để ý nhiều lắm”.

Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang trượt dốc, thị phần và doanh thu của những chuỗi siêu thị bình dân như Wal-Mart lại tăng lên.

Nguyên do là vì người tiêu dùng ngày càng nhạ‌y cả‌m về giá. Họ cất công tìm kiếm mức giá hời nhất, đặc biệt là với hàng điện tử.

AT&T, mạng di động được độc quyền phân phối iPhone tại Mỹ, đang bày bán phiên bản rẻ nhất của iPhone (iPhone 8GB) với giá 199 USD. Phiên bản 16 GB có giá bán 299 USD.

Bên cạnh mức giá bán lẻ trên, người dùng Mỹ còn phải ký hợp đồng thuê bao dịch vụ di động của AT&T trong vòng 2 năm. Mỗi tháng họ phải chi ít nhất 30 USD tiền cước.

Giá cổ phiếu Apple đã tăng tới 5,67% trong phiên giao dịch hôm qua, đóng cửa ở mức 99,33 USD trên sàn Nasdaq.

Trọng Cầm (Theo AP)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật