Cục Điện ảnh lúng túng trong việc xử lý phim “Căn hộ 69”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khẳng định bộ phim này vi phạm Luật Điện ảnh nhưng đại diện Cục này lại chưa xem phim nên trước những câu hỏi của báo chí đây là phim hay chỉ là video phát trên mạng, hướng xử lý thế nào... Cục tỏ ra khá lúng túng.
Cục Điện ảnh lúng túng trong việc xử lý phim “Căn hộ 69”
Cảnh giới thiệu phim “Căn hộ 69”.
Ông Đỗ Duy Anh- Phó Cục trưởng Cục điện ảnh khẳng định với báo chí rằng “Căn hộ 69” về quy trình sản xuất và phổ biến trên internet là trái luật, tuy nhiên Cục lại lúng túng khi trả lời việc “Căn hộ 69” có phải phim không? Đại diện Cục này cũng thừa nhận chưa xem bộ phim này.

Ông Đỗ Duy Anh trả lời trước báo chí phim “Căn hộ 69” vi phạm các quy định của Luật điện ảnh, cụ thể như sau: Thứ nhất, nhóm làm phim này không đủ điều kiện tư cách pháp nhân để sản xuất phim, theo điều 49 luật điện ảnh. Thứ hai, nhóm làm phim không tuân theo quy tắc sản xuất phim ở khâu cấp phép và phổ biến phim, theo điều 51 luật điện ảnh. Điều đó khẳng định phim “căn hộ số 69” sai ở hai khâu đó là khâu sản xuất và khâu phổ biến.

Ông khẳng định: "Nam Cito sản xuất phim "Căn hộ 69" gồm 25 tập phim dài 30 phút. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy Nam Cito này là một nhóm thanh niên tự đứng ra làm phim này chứ chưa đủ tư cách pháp nhân để có thể sản xuất phim. Họ không có chức năng sản xuất phim. Đó là cái sai thứ nhất".

Trên góc độ phổ biến phim, ông Đỗ Duy Anh cho biết tất cả những bộ phim đã được sản xuất đều phải tiến hành thông qua những hội đồng thẩm định và cấp phép phim. "Khi phát hành bộ phim, “Căn hộ 69” hoàn toàn không thông qua khâu kiểm định và cấp phép phổ biến phim. Như vậy là sai với quy định của Điều 51 của Luật Điện ảnh với những sai phạm về việc phổ biến phim", ông Đỗ Duy Anh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Cục Điện ảnh lại tỏ ra lúng túng trước câu hỏi liệu có đủ căn cứ để xác định “Căn hộ số 69” là bộ phim hay không khi nhiều ý kiến của giới phê bình cho rằng đây chỉ là một dạng video, clip được đăng trên Youtube . Ông Đỗ Duy Anh cho biết: “báo chí và nhóm sản xuất phim cũng đã gọi “Căn hộ 69” là một bộ phim nhiều tập, mỗi tập có độ dài gần 30 phút. Việc xác định đấy có phải là phim hay không phải chờ kết luận của thanh tra. Nếu đây là phim thì nhóm làm “Căn hộ số 69” vi phạm quy trình sản xuất, phổ biến. Còn nếu không phải là bộ phim thì họ sẽ điều chỉnh bởi những quy định khác về các nội dung đăng tải trên internet, cũng như chuyển vụ việc qua đúng cơ quan đúng chức năng để sử lý”.

Qua câu trả lời của ông Đỗ Duy Anh đại diện cho Cục Điện ảnh có thể thấy rõ cục cũng chưa xác định được đây có phải là một bộ phim không hay là sản phẩm giải trí, và nếu không là phim thì có sai quy Pháp Luật không khi hàng ngày trên Youtube vẫn được tải lên hàng ngàn clip, sản phẩm giải trí?

Và thật bất ngờ khi ông Đỗ Duy Anh cũng trả lời trước cơ quan báo chí rằng cục chưa xem bộ phim này, cục không biết nội dung phim là gì, có đúng là 18+‌ּ hay không. Cục chỉ căn cứ dựa trên sai phạm về quy định sản xuất, phổ biến phim. Cục không có thời gian ngồi để kiểm tra phim trên mạng, và cục chỉ biết tới bộ phim “căn hộ số 69” cho tới khi báo chí và giới truyền thông lên tiếng.

Ngày 5/6, tập đầu tiên của sitcom “Căn hộ số 69” của đạo diễn Trần Nguyễn Bảo Nhân chính thức phát hành và được tung lên Youtube. Êkíp làm phim, nhà sản xuất Nam Cito cũng đã có những chiến dịch PR rầm rộ. Hai nhân vật nữ chính đều là những hotgirl đình đám-Ngọc Thảo, Sĩ Thanh- tích cực tung những hình ảnh nóng bỏng để thu hút dư luận.

 

Và đúng như mong đợi của nhà sản xuất, sau một tuần phát hành, “Căn hộ 69” đã thu hút hơn 1,2 triệu lượt xem và đến nay đã hơn gần 3 triệu lượt. Nhưng những gì đọng lại về bộ phim dán nhãn 18+‌ּ đầu tiên ở Việt Nam này là tẻ nhạt, hài nhảm nhí và tục tĩu. Tuy mới trình chiếu được 1 tập, chính những hình ảnh phản cảm, thiếu tế nhị trong bộ phim đã khiến cho dư luận phải lên tiếng và các cơ quan chức năng phải vào cuộc để xem xét, thanh tra tìm ra những điều sai phạm của phim.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật