Lo ngại khủ‌ng b‌ố, Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Đại sứ quán ở Kenya

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mỹ cũng khuyến cáo công dân của họ cẩn trọng khi đến quốc gia này.
Lo ngại khủ‌ng b‌ố, Mỹ sơ tán nhân viên khỏi Đại sứ quán ở Kenya
Cảnh sát vũ trang Kenya đối đầu với một nhóm khủ‌ng b‌ố (ảnh: ABC News)

Đại sứ quán Mỹ tại Kenya đã bắt đầu thuyên chuyển một số nhân viên ngoại giao khỏi Kenya đến các nước khác do lo ngại khủ‌ng b‌ố.

Trong bản khuyến cáo về đi lại tại Kenya đưa ra hôm 20/6, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đại sứ quán nước này tại Kenya cần hạn chế các hoạt động và đang thuyên chuyển một số nhân viên đến nước khác do tình hình an ninh bất ổn.

Các công dân Mỹ có ý định đến Kenya cũng được khuyến cáo cần xem xét lại an toàn cá nhân của họ do các mối đe dọa khủ‌ng b‌ố gia tăng và tỷ lệ tội phạm B.L gia tăng tại một số khu vực ở Kenya.

Trước đó ngày 17/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo về đi lại tại Kenya, nhưng không bao gồm việc thuyên chuyển các nhân viên ngoại giao.

Trong vài tháng gần đây, tại Kenya xảy ra hàng loạt vụ tấn công khủng bố khiến hơn 200 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, chủ yếu xảy ra tại khu vực Đông Bắc. Chính phủ Anh đã sơ tán một lượng lớn khách du lịch nước này khỏi thành phố Mombasa sau khi xảy ra hai vụ nổ làm 10 người chết và 76 người bị thương ở thủ đô Nairobi của Kenya trong tháng 5 vừa qua

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật