Hải quân Mỹ sẽ gắn súng laser lên xe Humvee để bắn UAV đối phương

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hải quân Mỹ vừa ký một hợp đồng nhằm biến ý tưởng gắn súng laser lên xe Humvee để có thể bắn rơi các máy bay không người lái của đối phương thành hiện thực.
Hải quân Mỹ sẽ gắn súng laser lên xe Humvee để bắn UAV đối phương
Ảnh minh họa

Với công nghệ máy bay không người lái đang ngày càng phát triển thì khả năng đối phương gắn các máy quay hay cả bom lên máy bay là rất lớn, và hải quân Mỹ cần một thứ đủ gọn nhẹ để giải quyết vấn đề đó.

Mặc dù quân đội đã có súng laser ADAM HEL công suất 50kW, đủ mạnh để bắn rơi hầu hết các máy bay không người lái bằng cách bắn ra chùm 50 tia laser mỗi một phần nghìn giây, tuy nhiên nó là dành cho các tàu chiến. Hải quân Mỹ tin rằng súng laser 30kW vẫn có thể đủ mạnh để bắn máy bay không người lái, nhưng vấn đề là nó phải được làm lại cho nhỏ gọn đủ để gắn lên một chiếc Humvee.

Theo kế hoạch đặt ra thì vào cuối năm nay hải quân Mỹ sẽ cho thử nghiệm hệ thống súng laser công suất 10kw, trước khi phát triển được cái 30kW, với hy vọng là sẽ sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm vào năm 2016.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật