Ngắm các loài hoa ‘yêu quái’ có hình mặt khỉ và người khỏ‌ּa thâ‌ּn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hẳn bạn sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những loài hoa khác lạ như hoa lan hình người khỏ‌ּa thâ‌ּn, hoa “cuốn tã em bé“...
Ngắm các loài hoa ‘yêu quái’ có hình mặt khỉ và người khỏ‌ּa thâ‌ּn
Lan mặt khỉ thường phát triển ở độ cao từ 1.000 - 2.000m so với mực nước biển.

Thiên nhiên xung quanh chúng ta vô cùng phong phú. Dưới bàn tay tạo hóa của Mẹ thiên nhiên, hàng trăm, hàng nghìn loài hoa cỏ được "nhào nặn", kết hợp thành vô vàn loài hoa cỏ mới lạ, độc đáo.

Cùng điểm lại một vài những loài hoa mà hẳn bạn sẽ phải "đứng hình" trong giây lát bởi chúng vô cùng độc đáo, mới lạ...

1. Hoa lan mặt khỉ (Monkey Orchid)

Được phát hiện tại phía Đông Nam Ecuador và biên giới Peru, loài lan mặt khỉ có tên khoa học là Dracula simia. "Dracula" là một chi trong các loài hoa phong lan nhưng hai chiếc cựa dài của đài hoa trông giống như chiếc răng nanh ma cà rồng trong các bộ phim giả tưởng; "simia" là con khỉ trong tiếng Latin.


2. Hoa lan... hình người khỏ‌ּa thâ‌ּn





Loài hoa lan có "hình người khỏ‌ּa thâ‌ּn" có tên khoa học là Orchis italica. Đây là loài hoa lan được tìm thấy chủ yếu ở các nước Địa Trung Hải. Hoa này có thể cao tới 50cm, nở suốt từ mùa xuân đến mùa hè, thường có màu hồng, từ nhạt đến đậm và có khả năng sinh trưởng ở những vùng đất sỏi khô cằn.


3. Cây hoa rồng có hình đầu lâu


Phần hoa  của cây hoa rồng khi còn tươi...



... và khi đã héo khô.

Cây hoa rồng hình đầu lâu hay hoa mõm chó là một loài cây khá phổ biến ở phương Tây. Khi còn tươi, phần hoa của cây có hình dáng giống đầu rồng, nhưng khi chết đi, hoa héo lại khiến nhiều người hoang mang vì chúng có hình dáng khá giống đầu lâu.

Dù chưa được kiểm chứng nhưng nhiều người tin rằng loài hoa này có sức mạnh huyền bí, giúp trừ tà, hay khiến phụ nữ trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn khi mang bên mình.


4. Hoa môi



Giống như mọi loài sinh vật khác, hoa môi (tên khoa học: Psychotria Elata) mang nhiều đặc điểm tiến hóa với mục đích sinh tồn. Để thu hút các loài vật thụ phấn như ong, bướm, chim ruồi... khi nở, lá đài của cây hé ra, cong lại và dần dần chuyển sang màu sẫm đỏ rất quyến rũ.


5. Hoa... "những cô gái nhảy múa"



Loài hoa lan Dancing Girls (tạm dịch: những cô gái nhảy múa) hay Impatiens Bequaertii thường có màu trắng, đôi khi có màu hồng nhạt luôn khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh cô gái nhỏ mặc chiếc váy đang vui đùa, nhảy múa.


6. Hoa lan ong





Loài hoa lan ong (tên khoa học: Ophrys bomybliflora) luôn biết tận dụng tối đa ngoại hình giống chú ong và mùi hương giống mùi của ong cái của mình để thu hút ong đực tới thụ phấn.


7. Hoa "cuốn tã em bé"

Với tên khoa học là Anguloa Uniflora, loài hoa có hình dạng độc đáo như "cuốn trong tã em bé" này phát triển nhiều ở dãy núi Andes, Colombia.


8. Hoa lan bướm





Với tên khoa học là Phalaenopsis, hoa lan bướm thích hợp sống ở các nơi ấm áp, có nhiệt độ ẩm cao như New Guinea, châu Á và châu Úc. Hai cánh hoa cong vào trong cùng phần nhụy nhô lên khiến người xem tưởng tượng như chú chim kia luôn sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù nhằm bảo vệ bông hoa của mình.


9. Hoa vẹt





Hoa vẹt (tên khoa học: Impatiens Psittacina) khá hiếm, chỉ trồng được ở một số nước như Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar... Loài hoa này có hình dáng bắt mắt của một chú vẹt đang bay với "bộ lông" màu hồng và xanh nhạt. Tuy nhiên, hoa đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng bởi giống cây hoa vẹt này rất khó trồng, đòi hỏi đất phải có độ kiềm (pH) khắt khe.


10. Hoa lan vịt bay





Nằm rải rác ở khu vực Đông và Nam nước Australia, với sự kết hợp hài hòa màu đỏ, tím cùng hình dáng "bé nhỏ" đã khiến cho loài hoa lan vịt bay (tên khoa học: Caleana Major) được phong danh hiệu - một trong những loài hoa lan ngụy trang giỏi nhất.


11. Hoa... "người ngoài hành tinh"





Loài hoa có tên khoa học Calceolaria Uniflora này là một trong những loại hoa lâu năm có nguồn gốc từ phía Nam Mỹ. Loài hoa này thường mọc trên núi, cao khoảng 10cm. Mỗi bông hoa là sự kết hợp của ba màu trắng, vàng, nâu đỏ - trông khá kỳ lạ tựa như người ngoài hành tinh vậy.


12. Hoa thiên thần





Là một trong những loại lan quý hiếm trên thế giới, hoa thiên thần có nguồn gốc từ vùng đồng cỏ cao ở miền Nam Ấn Độ. Nhiều người cho rằng, hoa được gọi tên là thiên thần là bởi được phủ lớp áo màu trắng, cánh hoa được sắp xếp tựa như chiếc cánh thiên thần.


13. Hoa bồ câu





Hoa bồ câu (tên khoa học: Peristeria Elata) là quốc hoa của cộng hòa Panama. Loài hoa độc đáo này cất ẩn giấu bên trong hình dáng của một chú chim bồ câu. Hoa bồ câu phổ biến từ khắp vùng Trung Mỹ, Ecuador, Venezuela và hiện đang nằm trên bờ vực tuyệt chủng.


14. Hoa cò trắng





Với tên khoa học Habenaria Radiata, đây là một trong những loài hoa đặc hữu ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga. Loài hoa này khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh những con cò trắng đang giương cánh chuẩn bị bay vút lên trời.


15. Hoa Darth Vader

Mặc dù sinh trưởng ở khí hậu ẩm ướt của Trung Mỹ, nhưng loài hoa Darth Vader (tên khoa học: Aristolochia Salvadorensis) này vẫn có thể phát triển mạnh trong các nhà kính ở Nhật Bản.

Khi nở, kích thước của loài hoa này chỉ tăng lên khoảng 5cm và chỉ nở khoảng một tuần rồi héo tàn. Bởi có khuôn mặt giống Darth Vader - một nhân vật nổi tiếng trong phim Star Wars nên người dân quen gọi chúng là "hoa Darth Vader".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật