Những loài côn trùng có hình dáng kỳ dị nhất hành tinh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bướm Tailed Emperor có phần đầu giống khủng long thời tiền sử. Với chiều dài sải cánh lên tới 25 cm, bướ‌ּm đê‌ּm Atlas là loài bướm lớn nhất thế giới. Đầu cánh của chúng có hình dạng giống con rắn để dọa kẻ thù.
Những loài côn trùng có hình dáng kỳ dị nhất hành tinh
Loài côn trùng Scorpionflies có đuôi giống bọ cạp và thân giống ong bắp cày. Các nhà khoa học cho rằng chúng là tổ tiên của hầu hết loài bướm hiện đại.

Loài bướm Pipevine Swallowtail - với c‌ơ th‌ể màu xanh huỳnh quang - sống ở vùng Bắc Mỹ và Trung Mỹ. Ấu trùng của chúng mang lớp vỏ màu đỏ thẫm, mắt màng lưới và bốn hàng sừng chạy dọc c‌ơ th‌ể. Ban đầu ấu trùng sống theo nhóm, sau đó từng cá thể tách đàn và biến thành nhộng. Bướm Pipevine Swallowtail trưởng thành có màu sắc tươi sáng do chúng ăn các loại lá cây chứa độc tố. Hầu hết chất độc đọng lại trong c‌ơ th‌ể chúng.

bướ‌ּm đê‌ּm Atlas là loài bướm lớn nhất hành tinh với chiều dài sải cánh 25 cm. Đầu cánh của nó hình dạng giống như đầu rắn trong tư thế tấn công để đe dọa kẻ thù. Loài bướm này sinh sống ở khu vực Đông Nam Á.

Bướm Tailed Emperor thường đẻ trứng trên cây Illawarra Flame ở phía đông Australia. Ấu trùng của chúng xuất hiện vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm. Đầu của sâu bướm gồm 4 sừng cứng. Nhiều người cho rằng nó giống đầu của khủng long thời tiền sử.

Phân bố ở phía nam châu Phi, bọ ngựa gai hoa (Pseudocreobotra wahlbergi) sở hữu thâ‌n hìn‌h khá nhỏ, với chiều dài khoảng 38 mm. Chúng rất hiếu chiến và sẵn sàng ăn cả những loài bọ ngựa khác. Trứng của bọ ngựa gai hoa Pseudocreobotra wahlbergi lớn gấp 3 lần c‌ơ th‌ể con cái.

Sâu bướm Puss Moth là mục tiêu của nhiều động vật săn mồi. Để đối phó với kẻ thù, tạo hóa ban cho chúng một độc chiêu. Khi những kẻ săn mồi xuất hiện, c‌ơ th‌ể sâu bướm biến thành hình khuôn mặt đáng sợ để dọa. Ngoài ra chúng cũng tiết axit formic từ hai sừng trên lưng.

Đây là hình ảnh mô phỏng loài bọ cây Brazil do Alfred Keller, một nhà điêu khắc người Đức, tạo ra năm 1950. Theo các nhà côn trùng học, nó là loài bọ cây lỳ lạ và hiếm nhất trong họ Bọ cây. Lớp vỏ kitin  bao bọc có thể cùng những quả bóng tròn đầy gai giúp chúng gây khó khăn cho động vật săn mồi.

c‌ơ th‌ể bọ que gai khổng lồ có thể đạt độ dài tới 20 cm. Với c‌ơ th‌ể đầy gai, chúng thường ngụy trang giống môi trường xung quanh. Nhưng khi cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ chạy như bọ cạp. Bọ que gai tiết ra chất hóa học có mùi bơ đậu phộng để xua đuổi kẻ thù.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật