Bức xúc vì giả thiết không tưởng về sự mất tích của MH370

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gia đình những hành khách trên máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines vô cùng bức xúc với cuốn sách mới xuất bản viết về vụ biến mất bí ẩn này, trong đó nói rằng máy bay đã vô tình bị bắn hạ và việc tìm kiếm người còn sống sót được đánh lạc hướng để che đậy bản chất vụ việc.
Bức xúc vì giả thiết không tưởng về sự mất tích của MH370
Thủ tướng Malaysia trấn an gia đình hành khách rằng, Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm máy bay đến chừng nào có thể.

Gia đình anh Rod Burrows, một hành khách Australia trên chuyến bay mất tích, nói rằng họ thật đau đớn khi gần 80 ngày trôi qua, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm trên toàn cầu, vẫn không ai biết điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay xấu số, đột ngột biến mất hôm 8.3. Đau đớn hơn là làm thế nào mà người ta có thể xuất bản một cuốn sách nhanh đến như vậy.

Cuốn sách với tựa đề "Flight MH370: The Mystery" (Bí ẩn chuyến bay MH370) đưa ra một tuyên bố không thể tưởng tượng được là máy bay bị chiến đấu cơ của quân đội Mỹ -Thái Lan vô tình bắn hạ trong cuộc diễn tập huấn luyện. Cuốn sách viết, các đội tìm kiếm được cử đi lạc hướng một cách có chủ đích nhằm che đậy bản chất sự việc.

Bà Irene Burrows - mẹ Rod nói rằng, cuốn sách được xuất bản quá sớm. Điều quan trọng là, bất chấp sự suy đoán trong sách, nó cũng không cung cấp một câu trả lời cụ thể nào.

"Thật khủng khiếp, đã hơn 10 tuần trôi qua và vẫn chẳng có thông tin gì cả", bà nói. Cả hai vợ chồng bà đang cố gắng tìm hiểu những gì đã xảy ra và một cuốn sách đầy những giả thuyết khó tin, được xuất bản 71 ngày sau vụ mất tích, không cách nào làm giảm nỗi đau mất con của họ.

Nhưng theo tác giả cuốn sách Nigel Cawthorne, có thể không bao giờ có câu trả lời rõ ràng cho vụ biến mất bí ẩn này. Trong sách, Nigel viết, gia đình nhà Burrows và hàng trăm người khác cùng cảnh ngộ "gần như chắc chắn" không bao giờ biết sự thực đằng sau vụ máy bay xấu số biến mất. "Họ chết một cách nhẹ nhàng và không hay biết về số phận? Hay họ chết trong một vụ khủ‌ng b‌ố, máy bay rơi từ trên trời trong tay của những kẻ điên khùng?", Nigel viết.

Sau đó, tác giả đưa ra giả thuyết không thể tin được là máy bay vô tình bị bắn hạ ở Biển Đông bởi đội chiến đấu cơ trong cuộc diễn tập chung giữa Mỹ và Thái Lan.

Nigel mô tả một người đàn ông, khi đang làm việc tại một giàn khoan dầu vào đúng thời điểm máy bay biến mất khỏi màn hình radar, đã nhìn thấy một chiếc máy bay đang cháy. Máy bay rơi xuống gần nơi cuộc diễn tập quân sự đang diễn ra. Tác giả cho hay, các nước đã cử nhân viên tìm kiếm cứu hộ đến những khu vực khác nhằm đánh lạc hướng dư luận.

Nigel cũng làm dấy lên nhiều nghi ngờ về vụ máy bay mất tích bí hiểm, nói rằng máy bay có thể đã được định vị nếu hệ thống phần mềm theo dõi được nâng cấp với giá tiền chỉ khoảng 10USD mỗi chuyến bay. Theo Nigel, chiếc Boeing 777-200ER có "gói dữ liệu" chỉ truyền những thông tin cơ bản nhất của chuyến bay, do đó các nhà chức trách không thể dùng hệ thống GPS để kiểm tra. Nhưng chỉ với 10USD, gói dữ liệu này có thể được nâng cấp, giúp nhiều thông tin chi tiết về hành trình của máy bay được truyền đi.

Trong khi đó, Thủ tướng Malaysia Najib Razak kêu gọi theo dõi thời gian thực của máy bay và nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc để ngăn chặn bi kịch 370 lặp lại. Trong một bài báo đăng trên tờ Wall Street Journal, ông Najib kêu gọi tiến hành những thay đổi khiến "một chiếc máy bay không thể biến mất một cách đơn giản và có thể dễ dàng tìm được bất kỳ chiếc máy bay nào biến mất như vậy". "Một trong những điều kinh ngạc nhất của thảm kịch này là một chiếc máy bay to như Boeing 777 có thể biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong thời đại của điện thoại thông minh, Internet di động, việc tiến hành theo dõi thời gian thực của máy bay thương mại là quá muộn", ông Najib nói.

Inmarsat, nhà cung cấp dịch vụ thông tin vệ tinh di động trên toàn cầu của Anh, cho biết sẽ cung cấp dịch vụ theo dõi cơ bản miễn phí cho các máy bay bay qua đại dương. dịch vụ này được cung cấp trên hầu hết các máy bay thương mại bay đường dài. MH370 đã gửi một tín hiệu đến vệ tinh Inmarsat, nhưng không phải là dữ liệu vị trí. Các chuyên gia đã tiến hành một phân tích mới về những tín hiệu này để xác định đường đi của máy bay, nhưng việc này cần nhiều thời gian.

Chính phủ Malaysia cho biết, có ai đó chủ ý cắt đứt hệ thống liên lạc với mặt đất và cố tình chuyển hướng bay. Hộp đen máy bay cần ghi lại toàn bộ hành trình, thay vì chỉ 2 giờ như hiện nay, còn tín hiệu hộp đen cần được phát trong 90 ngày, thay vì 30 ngày như hiện tại.

"Ngành công nghiệp hàng không không chỉ rút ra những bài học từ vụ MH370, mà phải còn thực hiện những bài học đó", Thủ tướng Najib nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật