Quảng Trị: Biểu dương 150 già làng, trưởng bản

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 23/5, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị, Công an và Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức biểu dương 150 già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2014.
Quảng Trị: Biểu dương 150 già làng, trưởng bản
Biểu dương các già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại tỉnh Quảng Trị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi chiếm 68% diện tích toàn tỉnh, trong đó 41 xã có đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa Cô sinh sống, với 15.754 hộ, 76.715 khẩu, chiếm 56,3% dân số toàn vùng.

Thực tế thời gian qua đã khẳng định, người có uy tín trong đồng bào DTTS là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước và vận động quần chúng phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Những người uy tín trong đồng bào DTTS đã có sự đóng góp rất lớn trong các lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách Pháp Luật của Nhà nước; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; tăng cường các hoạt động phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng vững mạnh; góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư.

Điển hình như ông Hồ Văn Na (thôn Khe Trằm, xã Vĩnh Khê, Vĩnh Linh) là người thường xuyên cùng chính quyền địa phương về tuyên truyền cho bà con biết cách làm ăn, chấp hành đúng Pháp Luật, xóa bỏ các tệ nạn; vận động các gia đình khá giả hỗ trợ những gia đình nghèo, nhờ đó nhiều nhà trong bản đã xóa được nghèo, thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân. Hay như ông Hồ Dầu (thôn Tà Rùng, xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) tuyên truyền bà con các chủ trương đúng đắn cũng như phát triển kinh tế với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”; tham gia hòa giải những bất đồng trong các gia đình trong bản, đi đầu trong nếp sống văn minh; tuyên truyền cho bà con hiểu biết Pháp Luật về biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia...

Từ đó, đời sống của đồng bào các dân tộc trong toàn tỉnh, đặc biệt là dân tộc thiểu số Vân Kiều và Pa Cô không ngừng được cải thiện. Cụ thể, vùng DTTS có 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% số xã có điện lưới quốc gia với hơn 95% số hộ được sử dụng điện, 84% số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; có 100% xã, thị trấn phổ cập tiểu học và THCS, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 96%; 100% xã có trạm y tế, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 12,4 triệu đồng/năm…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Cường đề nghị các cấp ủy, chính quyền quan tâm hơn nữa đối với người có uy tín, duy trì các hoạt động gặp gỡ, động viên và biểu dương kịp thời đóng góp của những người có uy tín. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS.

Đối với những người có uy tín cần phải là những người tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy ước, hương ước của thôn, bản. Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Dịp này, UBND tỉnh đã trao bằng khen cho 30 đại biểu là những người có uy tín trong đồng bào DTTS vì đã có thành tích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật