Vì sao Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã bất ngờ ra lệnh cho các lực lượng vũ trang Nga đang đóng tại khu vực biên giới với Ukraine rút trở lại căn cứ thường trú của họ. Trong khi mọi người còn đang băn khoăn về hành động rút quân trên thì ông chủ điện Kremlin hôm qua (21/5) đã lên tiếng giải thích.
Vì sao Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine?
Tổng thống Putin

Theo lời Nhà lãnh đạo Nga, sở dĩ ông ra lệnh cho quân của mình rút khỏi các khu vực giáp ranh với Ukraine là nhằm để tạo những điệu kiện thuận lợi cho nước láng giềng phía đông tổ chức cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới.

 

“Các binh sĩ của chúng tôi đã không còn đóng tại biên giới. Tôi đã ra ra lệnh rút họ trở về các căn cứ thường trú và Bộ Quốc phòng Nga đã nhanh chóng nhận được lệnh này và đã thực thi việc rút quân ra khỏi đó”, Tổng thống Putin cho biết trong chuyến thăm đến thành phố Thượng Hải của Trung Quốc.

 

"Lực lượng của chúng tôi thực sự đã đóng rất gần với khu vực biên giới và các bạn chắc chắn đã nghe về điều đó. Sau khi tôi ra lệnh, Bộ Quốc phòng đã rút họ về các địa điểm tập trận. Quân của chúng tôi cũng đóng tại các khu vực gần đó, ở Rostov. Nhưng hiện giờ, Bộ Quốc phòng đã nhận được lệnh chỉ đạo mới, đó là rút quân thậm chí ra khỏi những địa điểm huấn luyện”, ông Putin cho hay.

 

Ông chủ điện Kremlin nói rằng, cuộc bầu cử sắp tới ở Ukraine là lý do để ông đưa ra quyết định gây bất ngờ trên. "Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, quyết định của tôi được đưa ra không phải bởi vì chúng tôi cảm thấy bối rối, khó xử khi đưa quân đến đóng tại những khu vực đó. Chúng tôi là một quốc gia có chủ quyền và chúng tôi có thể triển khai quân ở bất kỳ đâu chúng tôi muốn. Tuy nhiên, tôi muốn rút quân để tạo những điều kiện thuận lợi thêm nữa cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Ukraine. Để tránh những lời đồn đại, dự đoán xung quanh vấn đề đóng quân của chúng tôi, tôi đã đưa ra quyết định rút quân”, Tổng thống Putin đã giải thích rõ ràng như vậy.

 

Theo lời ông Putin, “nếu thời tiết tốt, các đối tác phương Tây của chúng tôi có thể nhìn thấy rõ điều đó từ vũ trụ”.

 

Hôm 19/5, ông chủ điện Kremlin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu rút quân trở lại các căn cứ của họ sau khi các lực lượng vũ trang Nga vừa kết thúc một loạt cuộc diễn tập quân sự ở các khu vực phía tây nam giáp ranh với biên giới Ukraine bao gồm Rostov, Belgorod và Bryansk. “Bởi vì giai đoạn tập trận mùa xuân theo kế hoạch bao gồm hoạt động triển khai quân đến các khu vực huấn luyện ở Rostov, Belgorod và Bryansk đã kết thúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu rút quân trở lại các căn cứ đóng quân thường trú và tiếp tục thực hiện các bài tập luyện quân sự ở các khu vực huấn luyện gần đó”, văn phòng báo chí điện Kremlin cho hay.

 

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov sau đó xác nhận, việc rút quân khỏi các căn cứ tạm thời ở gần biên giới với Ukraine đã được thực hiện.

 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi trở lại căn cứ thường trú, các lực lượng Nga sẽ bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận mới, bắt đầu khai hỏa từ ngày 1/6.

 

Mỹ, NATO không tin Nga rút quân?

 

Trong khi giới chức Nga tuyên bố đã tiến hành rút quân khỏi biên giới với Ukraine thì NATO hôm qua (21/5) tuyên bố, không có dấu hiệu nào cho thấy các lực lượng Nga đang rời khỏi các khu vực giáp ranh với nước láng giềng phía đông.

 

"Điều chúng tôi biết cho đến lúc này là đã có một số động thái di chuyển quân nhất định nhưng tôi không nhận được bất kỳ sự xác nhận nào từ các nguồn tin Lầu Năm Góc hay NATO cho thấy, đã có một sự rút quân toàn diện của Nga khỏi khu vực biên giới”, ông John McHugh, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, cho phóng viên biết.

 

Mỹ ban đầu cũng tuyên bố không thấy có bằng chứng nào chứng tỏ quân Nga đang rời các căn cứ tạm thời ở khu vực biên giới với Ukraine.

 

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng của Mỹ hôm qua thừa nhận, Mỹ đã thấy những dấu hiệu đầu tiên về việc các lực lượng Nga chuẩn bị rời khỏi khu vực biên giới phía đông. "Có một số bằng chứng về hoạt động chuẩn bị cho việc rút quân. Tại một số địa điểm, có bằng chứng cho thấy binh lính đang gói ghém đồ đạc nhưng chưa có gì được chuyển đi”, vị quan chức giấu tên của Mỹ cho biết.

 

Phản ứng trước những sự hoài nghi trên, Tổng thống Putin hôm qua đã nói, “những ai nói chưa nhìn thấy hoạt động rút quân của Nga thì nên nhìn kỹ hơn”, Ông chủ điện Kremlin khẳng định, hoạt động đó có thể nhìn thấy rõ qua các hình ảnh trên vệ tinh.

 

Ngày hôm qua, đài truyền hình Nga đã phát đi hình ảnh những đoàn xe tăng và những dàn bích kích pháo được các xe tải hạng nặng kéo đi.

 

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các đơn vị của họ sẽ thực hiện việc rút quân hầu hết qua đường hàng không hoặc đường sắt để giảm bớt áp lực cho đường bộ.

 

Mỹ và phương Tây trước đó liên tục cáo buộc Nga dồn 40.000 quân đến biên giới với Ukraine để chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tiến quân “xâ‌m lượ‌c” quốc gia Đông Âu. Moscow kiên quyết bác bỏ những cáo buộc trên, khẳng định họ đưa quân đến biên giới với Ukraine chỉ là để tham gia một cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ trước.

 

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine chứng kiến cuộc đối đầu Đông-Tây nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Mỹ và phương Tây liên tục đổ lỗi cho Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng phía đông. Tuy nhiên, Moscow tố ngược lại là chính Mỹ và phương Tây mới là lực lượng thổi bùng lên ngọn lửa bạo loạn, bất ổn ở Ukraine kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật