Nhân dân đề cao cảnh giác thương lái nước ngoài

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước tình trạng thương lái nước ngoài thu mua nông, lâm, thủy hải sản trái phép vẫn tiếp tục diễn ra ở một số nơi gây thiệt hại cho đất nước và bản thân nông dân, cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác.
Nhân dân đề cao cảnh giác thương lái nước ngoài
Ảnh minh họa

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 7,Quốc hội khóa XIII, sáng nay (20/5), Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban thường vụ Quốc hội đến nay đã tổng hợp được 2.216 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội. Trong đó, có 1.006 ý kiến của cử tri được phản ánh qua các Đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và 1.210 ý kiến của nhân dân qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Vấn đề quản lý thị trường và giá cả cũng được các cử tri và nhân dân quan tâm đóng góp ý kiến và kiến nghị. Cụ thể, cử tri và nhân dân cho rằng trong thời gian qua, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng và tích cực trong chỉ đạo, tổ chức chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi, quy mô ngày càng lớn.

Cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng về việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong đời sống hàng ngày; hiện nay thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rất đáng lo ngại; trong khi đó hiệu quả xử lý và ngăn chặn của cơ quan chức năng còn nhiều hạn chế, bất cập. Cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương có giải pháp hữu hiệu hơn để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất và buôn bán hàng không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng; có các biện pháp, chế tài mạnh đối với các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Đầu năm 2014, giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi trên thị trường tiếp tục tăng cao. Trên cơ sở kết quả thanh tra giá sữa của Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: thực hiện quản lý giá tối đa theo Luật giá đối với sản phẩm sữa dùng cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn 12 tháng và thực hiện quản lý theo biện pháp đăng ký giá trong thời hạn 6 tháng.

Nhân dân rất hoan nghênh quyết định kịp thời của Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Chính phủ triển khai thực hiện cương quyết, tránh tình trạng doanh nghiệp lại tìm cách lách luật.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, trước tình trạng thương lái nước ngoài thu mua nông, lâm, thủy hải sản trái phép vẫn tiếp tục diễn ra ở một số nơi gây thiệt hại cho đất nước và bản thân nông dân, cử tri và nhân dân đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, kịp thời thông tin cho các cơ quan chức năng những biểu hiện bất thường trong việc thu mua hàng hóa của thương lái nước ngoài để có biện pháp xử lý.

Trên thực tế, trong năm 2013,đã có một số hiện tượng thu mua thủy sản của thương nhân nước ngoài tại một số địa phương như: Tôm sú, Tôm chân trắng tại các tỉnh, thành phố như Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Cà Mau Trà Vinh, Bên Tre, Kiên Giang... một cách bất thường.

Đánh giá về tác hại của hành động này, Bộ Công Thương cũng cho biết, việc này đã làm ảnh hưởng tới sản xuất của các doanh nghiệp trong nước, về lâu dài sẽ gây thiệt hại cho người sản xuất, hộ nuôi trồng trong nước, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Bước sang năm 2014 tình trạng trên vẫn diễn ra.  Đặc biệt, lại có thêm nhiều mặt hàng nông sản “lạ” như lá khoai lang, cây Culi, cây lông khỉ (cây kim mao cẩu tích) được các thương lái nước ngoài thu mua….

Từ sau khi Bộ Công Thương phối hợp công tác kiểm tra, kiểm soát giữa các lực lượng chức năng, tổ chức tuyên truyền Pháp Luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa của thương nhân nước ngoài thì tình hình quản lý đã từng bước đi vào nề nếp, hạn chế các vụ lừa đảo, giật nợ, góp phần tiêu thụ thủy sản cho các hội nuôi trồng. Mặc dù vậy, vẫn còn hiện tượng lợi dụng mở cửa, con đường du lịch, thâm nhập vào Việt Nam lén lút hoạt động thu mua nhưng đã được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Hồi giữa tháng 3/2014, Bộ Công Thương đã có Công văn số 1910 gửi các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố yêu cầu kiểm tra, giám sát hoạt động thu mua nông sản của người nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu cơ quan chức năng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo UBND tỉnh thành phố về hoạt động thu gom nông sản của thương nhân nước ngoài, kể cả những loại khác lạ, đồng thời nêu rõ những vướng mắc, khó khăn… Ngoài ra, các địa phương cần phổ biến các quy định của Pháp Luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hoá của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam để người dân hiểu.

Theo quy định của Việt Nam, thương nhân nước ngoài không được phép trực tiếp thu gom nông sản từ nông dân mà phải thông qua cơ quan đại diện là thương nhân Việt Nam. Vụ thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết đã khuyến cáo người dân ở Vĩnh Long, Hà Giang, Nghệ An... hiểu những hoạt động thu mua nào là trái phép.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật