Xuất khẩu dệt may đối mặt với tiêu chuẩn môi trường

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong thời gian tới, nhiều nhà nhập khẩu sẽ đưa ra thêm các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường bền vững.
Xuất khẩu dệt may đối mặt với tiêu chuẩn môi trường
Ảnh minh họa

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, hiện nay có rất ít doanh nghiệp dệt may trong nước đáp ứng được tiêu chuẩn môi trường mà các nhà nhập khẩu nước ngoài đặt ra. Điều này có thể gây trở ngại cho hoạt động xuất khẩu dệt may trong thời gian tới.

Trước đây, các nhà sản xuất dệt may ở Việt Nam thường chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thời gian tới, nhiều nhà nhập khẩu sẽ đưa ra thêm các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường bền vững.

Cụ thể, các nhà nhập khẩu có thể đưa vào tiêu chuẩn sản xuất xanh, xử lý nước thải, ngoài các sản phẩm chính thì các sản phẩm phụ phát sinh trong quá trình sản xuất như bụi bông, sợi, vải phế phẩm cũng phải được xử lý triệt để hoặc tái chế để không ảnh hưởng đến môi trường.

Trong khi đó, hiện mới chỉ có từ 5-10% trong tổng số khoảng 200 doanh nghiệp thành viên và liên kết thuộc Vinatex đáp ứng được các tiêu chuẩn về môi trường bền vững từ các nhà nhập khẩu nước ngoài.

Theo nhận định của Vinatex, trong khoảng 10 năm nữa, ít nhất Việt Nam phải sản xuất được 5 - 6 tỉ mét vải mỗi năm. Vấn đề môi trường sẽ là thách thức trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng sản lượng của các doanh nghiệp nước ta.

Vinatex cho biết, thời gian tới sẽ tập trung  hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải, hệ thống cách nhiệt, tạo môi trường làm việc thông thoáng…nhằm đạt  mục tiêu đến năm 2020, có từ 30 - 40% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn môi trường bền vững

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật