Hà Nội khống chế được dịch sởi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ 2/5 đến nay, Hà Nội đã không có thêm bệnh nhân nào t‌ử von‌g do sởi, số người nhập viện với triệu chứng sốt phát ban, sởi cũng đã giảm mạnh.
Hà Nội khống chế được dịch sởi
Hà Nội đã có 14 bệnh nhân t‌ử von‌g do sởi. Ảnh: Nam Phương.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, số bệnh nhân bị sốt phát ban vào các bệnh viện Trung ương và Hà Nội đã giảm mạnh. Giữa tháng 4 cao điểm có tới 152 bệnh nhân nhập viện, song nay chỉ còn 43 bệnh nhân sốt phát ban, nghi sởi vào viện mỗi ngày.

Tuy vậy, hơn 17.000 trẻ em chưa được tiêm chủng nên sởi vẫn có nguy cơ phát bùng dịch. Nhiều quận, huyện đông dân có tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp như Bắc Từ Liêm chỉ đạt 61%, Ba Đình 54%, Thanh Xuân 63%, Đống Đa 78%...

Ông Hoàng Đức Hạnh cho rằng, thời tiết nắng nóng và học sinh đang thi học kỳ nên nhiều gia đình không muốn đưa trẻ đi tiêm phòng. Nhiều trung tâm y tế chưa nắm chắc số trẻ cần tiêm và chưa có giải pháp cụ thể (như kéo dài thời gian tiêm chủng từ 6h sáng và đến 6h tối) để giúp người dân thuận tiện hơn.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Hà Nội sáng 15/5, Phó chủ tịch thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định, 10 ngày qua, Hà Nội đã giảm mạnh số ca mắc sởi mới và số ca sốt phát ban nghi sởi. Tuy nhiên, vẫn còn 18 xã lác đác có ca mắc sởi nên dịch chưa được dập tắt hẳn.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu ngành y tế khẩn trương tiêm vét cho trẻ để đạt mục tiêu 98% trẻ được tiêm chủng. Đơn vị nào chưa hoàn thành kế hoạch sẽ bị xem xét trách nhiệm cụ thể.

"Người dân muốn tiêm cho con nhưng chúng ta không tạo điều kiện cho dân. 6h sáng bố mẹ có thể đưa con ra khỏi nhà đi tiêm song trạm y tế 8h mới mở cửa", bà Ngọc nói.

Với những ca mắc sởi điều trị trong bệnh viện, lãnh đạo Hà nội yêu cầu bệnh nhân cần được điều trị mức cao để không t‌ử von‌g, tái phát, không để lây chéo.

Tháng 4, thành phố Hà Nội có 63 bệnh nhân t‌ử von‌g liên quan đến sởi, trong đó có 14 ca t‌ử von‌g trực tiếp. Từ đầu năm đến nay số ca sởi được xác định là gần 3.800 ca tại 61 tỉnh, thành với 132 trường hợp t‌ử von‌g.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật