Bắt học sinh đứng ăn... cho nhanh

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mới đây một bức ảnh chụp cảnh nhà ăn ở một trường trung học cấp 2 ở tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) đã gây phẫn nộ.
Bắt học sinh đứng ăn... cho nhanh
Học sinh cấp 2 đứng tựa vào bàn để ăn

6 tháng nay, nhà trường đã cất toàn bộ ghế trong nhà ăn, những học sinh bán trú phải đứng để ăn. Trong bức ảnh, các em học sinh lớp 6,7... đứng chen chúc nhau, khuỷu tay tì lên bàn cho đỡ mỏi. để ăn.

Khu vực nhà ăn của trường

Theo lời giải thích của nhà trường, việc ngồi ăn khiến các em ăn rất chậm, vừa ăn vừa đùa giỡn, phòng ăn lại chật. Việc này làm cản trở các bạn đi ăn muộn, và gây khó khăn cho nhân viên nhà bếp dọn dẹp sau mỗi bữa ăn.

Không một chiếc ghế, những dãy bàn kê san sát

"Thêm nữa ăn đứng rất tốt cho sức khoẻ, dạ dày không bị gập lại sẽ tốt cho học sinh hơn", lãnh đạo nhà trường giải thích.

Hiệu trưởng nhà trường còn bổ sung: "Cả ngày các em đã ngồi trong lớp học rồi, đến giờ ăn đứng một chút cũng tốt cho sức khoẻ hơn".

Tuy nhiên cách giải thích của nhà trường càng khiến phụ huynh và cộng đồng mạng phẫn nộ. Họ cho rằng đây là một cách bao biện của nhà trường, cách hành xử này "quá độc ác".

Rất nhiều phụ huynh cho rằng việc làm này của trường là vô lý, phản khoa học và không thể chấp nhận được.

Được biết sau khi sự việc bị phanh phui, nhà trường đã lắp ghế trong nhà ăn cho học sinh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật