Anh: Vì sao học sinh không mang giày vào lớp?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trường tiểu học Holmbush ở Shoreham-by-Sea, phía tây Susse‌ּx (Anh) đã khuyến khích học sinh bỏ giày ngoài cửa lớp, chỉ mang vớ và dép xẹp.
Anh: Vì sao học sinh không mang giày vào lớp?
Ảnh minh họa

Trường hy vọng với biện pháp này, các em sẽ biết cách cư xử tốt hơn. Hầu hết các em đều chấp hành nội quy mới, chỉ có một số ít chọn được mang giầy.

Cô Rebcca Jackson, hiệu trưởng trường thử áp dụng phương pháp này sau khi nghe rằng nó rất hiệu quả tại các nước Bắc Âu. Học sinh được tham khảo ý kiến về nội quy mới và hội đồng nhà trường cũng được thông qua trước khi thực hành vào đầu năm học mới này.

Cô nói: “Học sinh rất hào hứng. Các em cảm thấy thoải mái và tập trung hơn. Tuy nhiên còn quá sớm để nói kết quả có tốt hơn không”.

Một số phụ huynh ủng hộ nội quy mới vì nó làm giảm việc hư hao giày dép. Một nhà nghiên cứu viết trên mạng: “Mọi người không lý giải được tại sao biện pháp này lại có hiệu quả, nhưng thật sự nó mang lại kết quả rất tốt. Các em học tốt hơn, cư xử đàng hoàng hơn. Nạn bắt nạt cũng giảm, tiếng ồn bớt lại và cử chi hành vi của các em cũng nhẹ nhàng hơn”.

Một trường khác tại Bradford cũng thử nghiệm tháo hẳn ghế ngồi trong lớp, thay vào là một chiếc bàn để các em đứng viết dành cho học sinh từ 9-10 tuổi, với hy vọng giảm thiểu bệnh béo phì. Nhà trường và các nhà nghiên cứu đang theo dõi tiến trình của các em và kết quả sẽ được công bố vào mùa hè năm nay.

Stacey Clemes, trưởng nhóm nghiên cứu của Đại học Loughborough cho biết: “bệnh béo phì đang tăng mạnh tại Anh, chúng ta ai cũng biết nó liên quan mật thiết đến số thời gian trẻ ngồi thụ động trong lớp. Nếu chúng ta khuyến khích trẻ đứng nhiều hơn ngồi có thể các em sẽ học tốt hơn, và có lợi cho sức khỏe. Chúng tôi đang nghiên cứu để trẻ quen dần, vì điều này có thể ảnh hưởng tốt cho trẻ ở giai đoạn trưởng thành hơn”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật