Nổ tại điểm biểu tình ở Bangkok

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai người biểu tình chống chính phủ đã bị thương trong một vụ nổ bên ngoài văn phòng thủ tướng Thái Lan khi các phe phái trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài sẵn sàng cho một cuộc chiến về người sẽ điều hành đất nước.
Nổ tại điểm biểu tình ở Bangkok
Những người Ảo Đỏ ủng hộ chính phủ reo hò trong một cuộc tuần hành ở tỉnh Nakhon Pathom hôm 10/5. (Ảnh: Reuters)

Chính phủ lâm thời trung thành với thủ tướng bị lật đổ Yingluck Shinawatra đang níu lấy quyền lực và hy vọng về một cuộc tổng tuyển cử vào tháng Bảy tới để khôi phục lại uy quyền của mình.

Tuy nhiên, các phe đối lập lại nhạo báng tính hợp pháp của nó và đang kêu gọi thượng viện, tòa án và Ủy ban bầu cử bổ nhiệm một thủ tướng mới.

Các phương tiện truyền thông đưa tin những kẻ tấn công không xác định đã ném một quả lựu đạn về phía những người biểu tình chống chính phủ bên ngoài Tòa nhà Chính phủ vào khoảng nửa đêm. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng đã bị bỏ trống trong vài tuần.

“Đó là một vụ nổ khiến hai người biểu tình bị thương nhẹ nhưng chúng tôi không thể xác định liệu đó có phải là một quả lựu đạn hay không,” hãng thông tấn Reuters trích lời một sĩ quan cảnh sát cho biết.

Thái Lan đã bị chia cắt trong nhiều năm bởi cuộc đấu tranh giữa những người theo chủ nghĩa bảo hoàng và Thaksin Shinawatra, một cựu tài phiệt truyền thông, người đã nâng vị trí của mình trên chính trường một cách ngoạn mục với các chính sách mà ông đã dành được sự trung thành của những người nghèo ở nông thôn và thành thị.

Tuy nhiên, sự thành công của Thaksin lại đặt ra một thách thức đối với tầng lớp quyền lực truyền thống tại Bangkok. Ông đã bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự vào năm 2006 và phải sống lưu vong ở nước ngoài kể từ khi bị kết tội tham nhũng vào năm 2008.

Thaksin hay những người trung thành với ông đã chiến thắng trong các cuộc bầu cử từ năm 2001 và bà Yingluck, em gái ông, đã trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2011.

Những người ủng hộ phe đối lập đang tham gia vào các cuộc biểu tình tại những địa điểm khác nhau ở trong và ngoài thủ đô Bangkok. Điều này gây ra lo ngại rằng các cuộc đụng độ sẽ xảy ra giữa những nhà hoạt động có vũ trang.

Bà Yingluck đã bị Tòa án Hiến pháp Thái Lan phế truất vào hôm thứ Tư (7/5), sau 6 tháng diễn ra các cuộc biểu tình B.L chống lại bà.

Đảng Pheu Thai của bà Yingluck hiện vẫn đang điều hành một chính phủ lâm thời. Họ hy vọng sẽ tổ chức và giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 20/7 tới.

Những người Áo Đỏ ủng hộ Yingluck đã lên án việc phế truất bà là một cuộc đảo chính tư pháp và cảnh báo về một phản ứng cứng rắn nếu chính phủ tạm quyền của họ cũng bị lật đổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật