Ngoại trưởng Anh cáo buộc Nga cản trở bầu cử ở Ukraine

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo AFP ngày 6/5, phát biểu trước báo chí tại thủ đô Vienna (Áo) Ngoại trưởng Anh William Hague đã cáo buộc Nga tìm cách cản trở kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống ở Ukraine dự kiến vào ngày 25/5.
Ngoại trưởng Anh cáo buộc Nga cản trở bầu cử ở Ukraine
Binh sỹ Ukraine

"Dường như Nga có ý định cản trở các cuộc bầu cử (ở Ukraine). Đây là điều sai trái. Cá nhân tôi cho rằng hôm nay cần có một thông điệp mạnh mẽ từ phần lớn các quốc gia tham dự sự kiện này để cuộc bầu cử ở Ukraine được tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Người dân Ukraine có quyền bầu chọn chính phủ và tổng thống của mình cũng như có quyền tham dự một cuộc bầu cử tự do dân chủ," ông Hague nói.

Cuộc họp của Hội đồng châu Âu được tổ chức tại Vienna (Áo) với trọng tâm xoay quanh cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia nhấn mạnh ông chỉ cần một "tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ" từ Hội đồng châu Âu.

Cũng tham dự hội nghị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hiện không đưa ra bình luận gì.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật