Nga: Ukraine phải ngừng ngay việc tấn công dân thường

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cộng đồng quốc tế cần yêu cầu nhà lãnh đạo tại Kiev phải ngừng cuộc chiến chống lại người dân của mình.
Nga: Ukraine phải ngừng ngay việc tấn công dân thường
Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (Ảnh Reuters)

Theo RT, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin ngày 13/4 đã tuyên bố như trên tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo An.

Ông Churkin nhấn mạnh rằng “những hàng động khinh suất” cùa Chính phủ Ukraine có thể đe dọa nghiêm trọng đến tình hình xã hội Ukraine hiện nay.

Chính quyền mới tại Kiev đã từ chối lắng nghe tiếng nói của những người không phản đối lực lượng cấp tiến, chống Nga và bài Do Thái.

“Một vài người, trong đó có cả những người hiện diện tại đây, chỉ chăm chăm theo dõi những động thái của Nga ở Đông-Nam Ukraine mà không bao giờ muốn nhìn thẳng và lý do thực chất trong những diễn biến tại Ukraine. Hãy ngừng ngay việc này lại”, ông Churkin nói.

“Hãy chấm dứt việc lan truyền thông tin rằng Nga đang điều quân đến khu vực biên giới với Ukraine và bất kỳ lúc nào cũng có thể tiến tận tới eo biển Manche (giữa Anh và Pháp) chỉ trong vòng vài giờ. Hãy chấm dứt luôn cả việc loan tin rằng chúng tôi gửi rất nhiều điệp viên đến điều phối hoạt động của người biểu tình tại Ukraine”, ông Churkin nhấn mạnh.

Những tiếng kêu than của người dân ở phía Đông Ukraine đã bị Quốc hội nước này đáp trả bằng “những bộ luật tàn ác” có thể dẫn đến việc họ bị kết án tù nhiều năm vì tội cố tình gây chia rẽ hoặc khủ‌ng b‌ố, ông Churkin nói.

Ông Churkin cũng cảnh báo rằng thời hạn chót đang đến gần và triển vọng về một cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới có thể không thành hiện thực nếu Kiev sử dụng vũ lực chống lại người dân của mình tại miền Đông.

“Hãy gác sang một bên những đồn đoán, những lời buộc tội rằng bóng ma của Nga đang hiện diện tại mọi ngóc ngách của Ukraine. Thay vì thế, hãy tập trung mọi sự chú ý của chúng ta vào những gì chúng ta có thể làm được. Trong trường hợp này tôi muốn hướng sự chú ý của mình đến các đồng nghiệp phương Tây để ngăn chặn những hành động thiếu cân nhắc của chính quyền Ukraine mà đặc biệt trong thời điểm này là mệnh lệnh đầy tội ác của Tổng thống tạm quyền Oleksandr Turchynov vốn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến người dân Ukraine”, ông Churkin nhấn mạnh.

Đáp lại những lời buộc tội của những người đồng nghiệp Ukraine về việc Nga đang hỗ trợ cho những kẻ khủ‌ng b‌ố tại Ukraine, ông Churkin tuyên bố: “Tại sao các ông không buộc tội những kẻ khủ‌ng b‌ố đã tấn công chính quyền của mình trong những tháng vừa qua?”.

“Những kẻ đó đã thực sự tấn công các lực lượng an ninh, nã đạn vào cảnh sát Ukraine giống hệt như những gì chúng đang làm với những người biểu tình chống Chính phủ mới tại Ukraine hiện nay. Vì một lý do gì đó, các ông đã không gọi chúng là khủ‌ng b‌ố mà thậm chí còn không buộc tội chúng vì những hành động tội ác của chúng trong vài tháng qua”, ông Churkin nói thêm.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp khẩn ngày 13/4 theo yêu cẩu của Nga nhằm thảo luận về quyết định của Ukraine sử dụng lực lượng quân đội nước này đàn áp người biểu tình ở miền Đông nước này.

Những sự kiện nói trên sẽ khiến tình hình Ukraine bước vào một ngã rẽ rất nguy hiểm, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga đưa ra ngày 13/4.

Thông cáo trên cho rằng, việc ra lệnh sử dụng toàn bộ lực lượng quân đội tấn công những người biểu tình là hành động tội ác và tuyên bố: “Chính quyền mới thành lập ở Kiev đã hỗ trợ cho việc đàn áp quân sự dã man những người biểu tình”.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng cuộc đàn áp nói trên tại khu vực Donbas của Ukraine là kết quả của việc Kiev không tôn trọng lợi ích hợp pháp của người dân nước này”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật