Mũ bảo hiểm cách điệu trước “giờ G“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ ngày mai, mũ bảo hiểm chưa được chứng nhận hợp quy và gắn dấu CR sẽ không được cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều nay, một số cửa hàng vẫn bày bán mũ cách điệu không hợp chuẩn.
Mũ bảo hiểm cách điệu trước “giờ G“
Nhiều bạn trẻ vẫn lưu luyến chiếc mũ trẻ trung.

Tuy nhiên, Thượng tá Trần Sơn, Phó trưởng phòng hướng dẫn luật và xử lý tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, Bộ Công an, cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ không xử lý người tiêu dùng đội mũ bảo hiểm không đạt chất lượng vì không có chức năng, nhiệm vụ và chưa có điều kiện để kiểm tra, xác định.

Ông Sơn cho biết, lực lượng này chỉ xử lý những vi phạm như không đội, mũ, đội mũ nhưng không cài quai.

Theo một số chủ cửa hàng bán mũ bảo hiểm trên phố Huế, Cầu Giấy, Hà Nội, sức mua trong mấy ngày gần đây tăng nhẹ so với ngày thường. Vì nhiều người sau khi biết thông tin mũ bảo hiểm cách điệu không đảm bảo chất lượng đã sắm cho mình loại mũ khác theo quy định. Nhiều người tiêu dùng thừa nhận, mãi đến thời điểm này mới biết thông tin ngày mai, mũ bảo hiểm cách điệu không được phép lưu hành.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Đất Việt, hiện tượng bày bán loại mũ này vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Một số cửa hàng trên đường Chùa Bộc, Láng Hạ...vẫn "ung dung" khuyến mại khách hàng bằng cách giảm 20.000 - 30.000 đồng mỗi chiếc. Anh Sơn, chủ một quầy bán mũ bào hiểm trên đường Nguyễn Trãi than: "Biết làm gì với một đống mũ đã nhập. Đành bày bán để được vớt vát". Nhưng, sức hút của những loại mũ này đã giảm rõ rệt, vì thế lượng khách mua không nhiều. Hầu hết các cửa hàng đều cho biết, rất ít người hỏi mua mũ bảo hiểm cách điệu vì đã biết thông tin.

Dù vậy, trên những tuyến phố Hà Nội, bóng dáng của những chiếc mũ bảo hiểm vẫn còn tràn lan. Anh Hải, Cầu Giấy, hồ hởi nói: "Ngày mai mới là hạn cuối. Cảm giác đội mũ bảo hiểm cách điệu lần cuối cũng khá thú vị". Nhiều người thì cho rằng, cảnh sát sẽ không phạt tiền nên sẽ vẫn tiếp tục sử dụng.

Tiến sĩ Vũ Văn Diện, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng cho biết, từ năm 2001, việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1999.

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất trong nước phải thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn tại các Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh, thành phố và thực hiện gắn dấu CS (dấu công bố hợp chuẩn) lên mũ trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường. Doanh nghiệp nhập khẩu mũ bảo hiểm thực hiện kiểm tra lô tại các Trung tâm kỹ thuật I, II, III trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. Chỉ những loại mũ nhập khẩu đạt chất lượng, được gắn tem “Đã kiểm tra” do các Trung tâm kiểm tra cấp mới được đưa ra thị trường.

Nhưng từ tháng 4/2008, việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, mũ bảo hiểm  sản xuất trong nước phải được tổ chức chứng nhận độc lập (do Bộ KH&CN chỉ định) tiến hành đánh giá, nếu phù hợp quy chuẩn, doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận, gắn dấu CR (thay thế dấu CS) lên mũ bảo hiểm và thực hiện công bố hợp quy tại Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tỉnh, thành phố trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật