Đại sứ Mỹ: Dân chúng tôi đã “để ý” hơn đến hàng VN

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Đại sứ Mỹ Michael Michalak tại VN thì khủng hoảng tài chính hiện nay ở Mỹ ít nhiều ảnh hưởng đến xuất khẩu hàng hóa VN sang Mỹ. Tuy nhiên, sản phẩm của VN có những yếu tố giảm thiểu ảnh hưởng của khủng hoảng này như giá cả cạnh tranh, mặt hàng xuất khẩu của VN chủ yếu là thực phẩm…Cũng theo ông đại sứ, vì khủng hoảng mà dân Mỹ tiết kiệm chi tiêu và “để ý” hơn đến hàng của VN.
Đại sứ Mỹ: Dân chúng tôi đã “để ý” hơn đến hàng VN
Đại sứ Mỹ Michael Michalak tại VN
Còn nhiều việc phải làm để thông thương kinh tế Việt – M

- Thưa ông, khủng hoảng kinh tế Mỹ đang diễn ra liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế VN không?

- Có nhiều cách để cuộc khủng hoảng này ảnh hưởng đến VN nhưng còn quá sớm để nói rõ sẽ ảnh hưởng theo cách nào. Về mặt xuất khẩu thì một số mặt hàng của VN phụ thuộc vào kinh tế Mỹ nhưng một số mặt hàng vẫn có thể xuất khẩu sang Mỹ được. Nếu kinh tế Mỹ khủng hoảng và lan ra các nước khác thì lượng kiều hối do Việt kiều gửi sẽ giảm, hoạt động đầu tư vào VN sẽ bị ảnh hưởng. Và hiện nay, VN đang phải đối đầu với lạm phát. Hơn nữa, chính sách nới lỏng tiền tệ gần đây của VN khiến các nhà đầu tư lo lắng vì việc nới lỏng này là quá sớm.

- Sao lại là sớm, thưa ông?

- Có thể, nên để đến năm sau thì phù hợp hơn.

- Như ông nói, sản phẩm của VN vẫn có thể tiếp cận được thị trường Mỹ. Vậy theo ông, để hàng hóa của VN tiếp cận được thị trường Mỹ , theo ông phải làm gì?

- Có nhiều việc phải làm, thứ nhất là đàm phán về hiệp định đầu tư song phương vì nó quan trọng với nhà đầu tư Mỹ và kinh tế VN. Những cải cách về chính sách thủ thục giảm thiểu thời gian phải xin thủ tục xuất nhập khẩu…

Xuất khẩu sang Mỹ: Đồ gỗ nội thất giảm, dệt may tăng

Xuất khẩu đồ gỗ nội thất của VN sang Mỹ giảm nhưng xuất khẩu dệt may lại tăng.  Ảnh minh họa.

- Trong bối cảnh khủng hoảng nền kinh tế Mỹ hiện nay, ông có dự đoán gì về tình hình kinh tế Mỹ trong thời gian tới?

- Tôi không biết, vì trong những ngày này, dự đoán gì cũng rất là nguy hiểm. Những ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế hiện nay chúng ta chưa hình dung hết được. Một số công ty Mỹ từng đến VN và có ý định đầu tư đã tạm hoãn để nghe ngóng xem cuộc khủng hoảng tại Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công ty họ. Nhưng tôi biết rằng, hiện, xuất khẩu đồ gỗ nội thất của VN sang Mỹ giảm nhưng xuất khẩu dệt may lại tăng.  

Tôi hy vọng cuộc họp Nhóm 20 nước giàu nhất thế giới và các nền kinh tế mới nổi lớn nhất thế giới (G20) vào ngày 15/11 tới đây tại Washington, Mỹ sẽ là hội nghị cấp cao về khủng hoảng tài chính toàn cầu. Hội nghị này sẽ có các biện pháp cải cách nền kinh tế thế giới, ngăn chặn những khủng hoảng tương tự đang diễn ra.

- Như ông cho biết thì xuất khẩu gỗ của VN sang Mỹ giảm, nhưng xuất khẩu dệt may lại tăng. Có 2 luồng ý kiến cho rằng: Do nền kinh tế Mỹ khủng hoảng nên ảnh hưởng xấu đến xuất khẩu hàng của VN. Luồng ý kiến khác lại nói vì khủng hoảng nên hàng hóa của VN với giá cả cạnh tranh lại có cơ hội tốt để xuất khẩu. Ông nhận xét gì về những ý kiến trên?

- Về lý thuyết kinh tế vĩ mô thì cầu giảm, thị trường gặp khủng hoảng thì việc xuất khẩu sẽ giảm. Do đó, từ khủng hoảng kinh tế của Mỹ cũng sẽ có tác động tiêu cực đến các nước có các mặt hàng xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, tôi cho rằng VN có những yếu tố giúp làm giảm tác tác động tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế Mỹ so với những nước khác. Người Mỹ chi tiêu tiết kiệm hơn và họ đến với hàng hóa Việt Nam với giá cả hợp lý. Và VN là nước xuất khẩu sang Mỹ hàng thực phẩm khá lớn, mà hàng thực phẩm không bị ảnh hưởng nhiều so với những hàng hóa khác khi có khủng hoảng. Nếu VN xuất khẩu hàng hóa có chất lượng và đa dạng sản phẩm thì sẽ giảm bớt được sự tác động của khủng hoảng.

- Xin cảm ơn ông.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật