Ai Cập: Phong trào thanh niên 6/4 bị cấm hoạt động

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 28/4, một tòa án ở Cairo đã ra lệnh cấm hoạt động và tịch biên các trụ sở của Phong trào thanh niên 6/4, lực lượng đi đầu trong làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hosni Mubarak đầu năm 2011.
Ai Cập: Phong trào thanh niên 6/4 bị cấm hoạt động
Ahmed Maher (mũ trắng), Ahmed Douma (trái) and Mohamed Adel (phải) là ba thủ lĩnh của phong trào này.

Theo phóng viên tại Cairo, phán quyết nói trên được đưa ra dựa vào đơn kiện của luật sư Ashraf Saeed, trong đó cáo buộc Phong trào 6/4 âm mưu chống lại nhà nước, nhận tiền tài trợ để phục vụ cho các thế lực nước ngoài, tấn công trụ sở các cơ quan an ninh, tổ chức các cuộc biểu tình phá hoại an ninh quốc gia và nền kinh tế.

Ngoài ra, vị luật sư này còn kêu gọi Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ và Tổng công tố đình chỉ mọi hoạt động cũng như tịch biên các trụ sở của phong trào cách mạng này.

Trong một tuyên bố, Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp - cơ quan từng ra lệnh cấm tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) của Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi vào ngày 23/9/2013 - cho rằng các vấn đề được luật sư Ashraf Saeed nêu ra là "mối nguy hiểm thực sự" và do vậy cần phải ngăn chặn để bảo vệ đất nước.

Về phần mình, Phong trào 6/4 tuyên bố không công nhận phán quyết "chỉ mang tính chính trị" này và sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình ôn hòa nhằm thực hiện các mục tiêu cách mạng.

Phát ngôn viên của Phong trào 6/4 Sherif al-Rouby khẳng định quyết định cấm hoạt động chỉ mang ý nghĩa thuần túy về mặt truyền thông do lực lượng này không phải là một tổ chức phi chính phủ hay một chính đảng mà là một nhóm "gây sức ép chính trị ôn hòa."

Trong khi đó, cựu thành viên Phong trào 6/4 Tareq al-Khouly lại cho rằng phán quyết trên là "hậu quả của các hành động sai lầm," đồng thời cho biết các thủ lĩnh của phong trào có dính líu tới các vấn đề tài chính và các quyền lợi chính trị dưới thời cựu Tổng thống Mohamed Morsi.

Phong trào 6/4 được thành lập năm 2008, nhằm ủng hộ làn sóng đình công của các công nhân dệt tại thành phố miền Bắc Al-Mahalla Al-Kubra vốn được cho là xuất phát điểm của cuộc cách mạng ngày 25/1/2011.

Sau khi tham gia các cuộc biểu tình lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào ngày 3/7/2013, lực lượng này đã tiếp tục vận động phe đối lập chống lại chính quyền lâm thời do quân đội hậu thuẫn và tập hợp người ủng hộ đòi bãi bỏ Luật biểu tình gây tranh cãi được ban hành vào tháng 11/2013.

Cuối tháng 12/2013, ba thủ lĩnh của phong trào này là Ahmed Maher, Mohamed Adel và Ahmed Douma đã bị kết án 3 năm tù và buộc phải nộp phạt 50.000 bảng Ai Cập (gần 7.150 USD) với tội danh tổ chức biểu tình trái phép và tấn công cảnh sát.

Hôm 26/4 vừa qua, phong trào này và một số lực lượng chính trị phi Hồi giáo khác đã huy động hàng nghìn người biểu tình tập trung trước cửa Dinh tổng thống Ittihadiya đòi bãi bỏ Luật biểu tình và phóng thích các nhà hoạt động đang bị giam giữ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật