Mỹ không muốn đổ vỡ hợp đồng vũ khí với Nga

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 24/4, Bộ Quốc phòng Mỹ đã đệ trình lên Quốc hội yêu cầu không áp dụng các lệnh trừng phát với công ty xuất khẩu vũ khí quốc doanh Nga Rosoboronexport.
Mỹ không muốn đổ vỡ hợp đồng vũ khí với Nga
Trực thăng Mi-17

Theo Lenta, lý do được đưa ra là vì công ty Nga đang hỗ trợ cung cấp trực thăng quân sự Mi-17 cho quân đội Afghanistan thông qua đối tác Mỹ.

“Trong cuộc điều trần, đại diện Lầu Năm góc đã sử dụng từ “linh hoạt”. Điều này có nghĩa là họ muốn Rosoboronexport là trường hợp ngoại lệ”, một nghị sĩ Quốc hội Mỹ cho biết.

Trong khi đó RIA Novosti dẫn lời nghị sĩ Mỹ cho biết, Mỹ có kế hoạch hủy bỏ mua máy bay trực thăng từ Tập đoàn Xuất khẩu Vũ khí nhà nước Rosoboronexport do liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine gần đây. Washington còn cáo buộc công ty xuất khẩu vũ khí Nga có liên hệ với Iran và Syria.

Theo đó, các hợp đồng cung cấp trực thăng Mi-17 cho Afghanistan sẽ được thay thế bằng trực thăng hạng nặng Chinook có nguồn gốc Mỹ.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Cơ quan Mua sắm trang bị Mỹ, Thiếu tướng Michael Williamson, tuyên bố, nếu Rosoboronexport bị áp đặt lệnh cấm vận, phía Mỹ có thể bị phạt vi phạm hợp đồng tới hơn 100 triệu USD. Cùng với đó, Nghị sĩ Richard Blumenthal tuyên bố, trừng phạt Rosoboronexport chỉ làm….”tăng thu nhập cho Nga”.

Trong khi Mỹ đang loay hoay với kế hoạch trừng phạt Nga thì từ cuối tháng 2/2014, Nga đã chuyển giao cho Afghanistan sáu máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-17V5 theo hợp đồng với Hoa Kỳ.

Lý giải về việc Mỹ quyết định trang bị cho lực lượng an ninh Afghanistan lô trực thăng này, phát ngôn viên Lầu Năm Góc James Gregory cho biết, nhiều binh lính Afghanistan đã được huấn luyện để vận hành trực thăng của Nga. Nên việc chuyển sang huấn luyện vận hành một loại trực thăng mới có thể làm chậm khả năng sẵn sàng chiến đấu của liên đội trực thăng của họ ít nhất 3 năm.

Theo đó trực thăng của Nga nói chung không phức tạp hay hiện đại như những trực thăng được sản xuất tại Mỹ và chúng lại rẻ và dễ bảo dưỡng hơn, khiến chúng phù hợp hơn cho các lực lượng an ninh Afghanistan sử dụng.

Trực thăng Mi-17 nặng khoảng 12 tấn, có thể chở được 4 tấn vật tư, khi tuần tra với tốc độ 250 km/h, hành trình là 590 km. Tổ lái của loại máy bay trực thăng này là 3 người, có thể vận chuyển rất nhiều hành khách (nhiều nhất có thể đạt 40 người, nhưng thường là 20-30 người). Nó còn có thể mang theo vật tư treo lên tới 4 tấn.

Tháng 6/2013, Lầu Năm Góc đã thông qua quyết định chi khoản tiền 572 triệu USD để mua 30 trực thăng quân sự của Nga để trang bị cho lực lượng an ninh Afghanistan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật