Ai Cập và Mỹ phá băng quan hệ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai bên đang nỗ lực xóa băng mối quan hệ lạnh nhạt kéo dài nửa năm qua mà Israel vẫn là yếu tố quan trọng gắn kết 2 nước.
Ai Cập và Mỹ phá băng quan hệ
Ảnh minh họa
Trong một động thái khá bất ngờ, hôm qua, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ai Cập, tướng Mohamed El-Tohamy đã lên đường tới Washington, thực hiện chuyến thăm không báo trước tới Mỹ.

Dự kiến, tướng Tohamy sẽ có cuộc gặp mang tính quyết định với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bàn về số phận các khoản viện trợ của Mỹ dành cho Ai Cập.

Cùng lúc, Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng ra thông báo cho biết, Ngoại trưởng nước này, Nabil Fahmy, cũng lên đường tới Washington và dự kiến sẽ có một loạt cuộc gặp gỡ với các nghị sỹ thuộc hai viện trong Quốc hội Mỹ tại Washington, trước khi tới thăm San Francisco để gặp gỡ cộng đồng người Ai Cập ở đây.

Mỹ sẽ bàn giao 10 máy bay trực thăng quân sự hiện đại cho Ai Cập (Ảnh: AFP)

Các chuyến thăm của hai quan chức cấp cao Ai Cập tới Mỹ được thực hiện chỉ chưa đầy 24h sau khi Chính quyền Mỹ thông báo việc Ai Cập tuân thủ đầy đủ Hiệp ước hòa bình với Israel và đáp ứng tiêu chí tiếp nhận một số khoản viện trợ quân sự cũng như hỗ trợ cho cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã thông báo trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập - tướng Sedki Sobhy, về việc Mỹ sẽ sớm đàm phán nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa các khoản viện trợ quân sự dành Ai Cập vốn bị đình chỉ từ tháng 10/2013. Trước mắt, Mỹ sẽ bàn giao 10 máy bay trực thăng quân sự hiện đại cho Ai Cập để hỗ trợ sứ mệnh chống khủ‌ng b‌ố ở bán đảo Sinai.

quan hệ song phương lâu năm giữa Ai Cập và Mỹ đã bị rạn nứt mạnh sau sự kiện quân đội Ai Cập truất quyền Tổng thống Mohamed Morsi ngày 3/7/2013. Sau nhiều hành động chỉ trích khá thận trọng nhằm vào Chính quyền lâm thời Ai Cập, tháng 10/2013, Mỹ đã quyết định đình chỉ việc bàn giao các máy bay chiến đấu, trực thăng quân sự, xe tăng và tên lửa, cùng 260 triệu USD viện trợ tiền mặt cho Ai Cập.

Động thái của Mỹ đã lập tức vấp phải sự phản đối và chỉ trích mạnh mẽ từ phía chính giới và báo giới Ai Cập. Một số chính khách và nguồn tin của Ai Cập thậm chí khẳng định rằng, quốc gia này đang xem xét việc hướng tới Nga như một sự thay thế cần thiết cho vai trò của Mỹ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, những động thái mới nhất những giờ qua cho thấy, Mỹ và Ai Cập vẫn còn rất cần nhau và hai bên đang nỗ lực xóa băng mối quan hệ lạnh nhạt kéo dài nửa năm qua. Và tất nhiên, yếu tố Israel vẫn được coi là chất keo quan trọng gắn kết mối quan hệ khá đặc biệt này

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật