Dân tố mất tiền tỉ vì bị doanh nghiệp hủy hoại tài sản

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mặc dù chưa thỏa thuận xong với người dân về vấn đề đền bù khu rừng thông tại đảo Keo rộng khoảng 3ha nhưng chủ đầu tư đã đưa máy móc và người đến ngang nhiên chặt hạ rừng thông, gây thiệt hại cho người dân hàng tỉ đồng.
Dân tố mất tiền tỉ vì bị doanh nghiệp hủy hoại tài sản
CTy cổ phần Hồng Hạc Đại Lải đã cho người vào chặt phá hàng trăm cây thông, keo, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Chưa đền bù đã tự ý phá tài sản của dân

Theo trình bày của ông Trịnh Duy Long (SN 1963, trú thôn Đồng Câu, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc), gia đình ông có khu rừng thông, keo 20 năm tuổi, rộng gần 3ha, nằm trong dự án quy hoạch khu du lịch sinh thái Flamingo Đại Lải Resort (chủ đầu tư là Cty Hồng Hạc Đại Lải), được cơ quan chức năng phê duyệt.


Toàn bộ khu rừng thông, keo trồng trên phần đất ông Long khai hoang từ năm 1992 chưa đi đến thống nhất về vấn đề bồi thường với Cty Hồng Hạc Đại Lải nhưng công ty này đã đưa máy móc và hàng trăm người lạ mặt vào chặt phá rừng thông, keo này.

Ông Long cho biết, ngày 3/4/2014, ông phát hiện có hàng trăm người kéo vào đảo Keo (nằm giữa hồ Đại Lải, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) để chặt phá cây. Khi phát hiện vụ việc, ông thuê xuồng máy chở ra đảo để bảo vệ tài sản thì bị những người lạ mặt ngăn cản không cho ra. Kết quả, đã có hàng trăm cây thông trên 20 năm tuổi bị nhóm người nói trên đốn hạ.

Bất lực nhìn tài sản bị hủy hoại, ông Long đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng thị xã Phúc Yên, đề nghị được can thiệp, giúp đỡ. Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường khu vực đảo Keo nhà ông Long, có hàng trăm cây thông, keo trên 20 năm tuổi đã bị chặt phá để giải phóng mặt bằng. Nhìn rừng cây bị chặt phá, ông Long chua chát nói: “Đất đảo do bố tôi khai hoang từ năm 1992, rừng cây gia đình trồng, trong khi chúng tôi chưa nhận được một đồng đền bù nào, chính quyền không có quyết định cưỡng chế mà họ (chủ đầu tư dự án Flamingo Đại Lải Resort - PV) đã tổ chức chặt phá tài sản của tôi. Như thế thì coi thường Pháp Luật quá”.

Quy chủ mộtđằng, đền bù một nẻo

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ năm 2003, Cty Đầu tư và Xây dựng Hợp tác quốc tế Hùng Vương, nay là Cty cổ phần Hồng Hạc Đại Lải, được giao 123 ha đất phía Bắc hồ Đại Lải để thực hiện dự án Flamingo Đại Lải Resort. Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 3.000 tỉ đồng.



Gần 4 nghìn cây thông, keo trên đảo Keo sẽ bị đốn hạ để làm khu du lịch sinh thái.

Trong phần đất thu hồi cho dự án có đảo Keo (diện tích gần 3ha), được UBND thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) và Cty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải xác định là đất hoang do gia đình ông Long khai hoang từ năm 1992; tài sản trên đất là cây thông, keo là của gia đình ông Long.

Tuy nhiên thay vì đền bù trực tiếp cho gia đình ông Trịnh Duy Long, ngày 17/3/2008, chủ đầu tư dự án là Cty Hồng Hạc Đại Lải lại chuyển trên 156 triệu đồng vào tài khoản của Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ với lý do chủ sở hữu diện tích đất đảo Keo là Cty Khoa học Sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ (tên thường gọi là Trung tâm Lâm Sinh).

Trung tâm Lâm Sinh đã có văn bản cho rằng, diện tích đảo Keo là thuộc hộ gia đình ông Long, nên việc thỏa thuận bồi thường GPMB thì Cty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải phải liên hệ và trực tiếp thỏa thuận với gia đình ông Long.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, bà Trần Thị Kim Quy - Phó TGĐ Cty CP Hồng Hạc Đại Lải - cho rằng, công ty đã nhiều lần thỏa thuận với gia đình hộ ông Long nhưng chưa đi đến thống nhất nên chuyển tiền vào tài khoản của Trung tâm Lâm sinh để Trung tâm này giải quyết với hộ gia đình ông Long.

Còn về vụ việc cho nhiều người bặm trợn đến phá cây vào ngày 3/4, bà Quy cho rằng đó là người của Cty bảo vệ được Cty CP Hồng Hạc Đại Lải thuê để làm công tác bảo vệ. Thành phần bảo vệ như thế nào, công ty bảo vệ đó phải chịu trách nhiệm.

Trao đổi với phóng viên về việc ông Trịnh Duy Long làm đơn kêu cứu gửi lên cơ quan chức năng thị xã Phúc Yên và đề nghị cơ quan tố tụng của thị xã này ra quyết định khởi tố “vụ án hủy hoại tài sản”, Thượng tá Ngô Văn Hòa - Phó Trưởng CA thị xã Phúc Yên - cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn của ông Long và đang tiến hành điều tra. Khi có kết quả cụ thể sẽ cung cấp tới các cơ quan báo chí.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật