U19 Việt Nam triệu tập thêm ngôi sao mới

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo thông tin từ CLB HN.T&T, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã ký quyết định triệu tập thêm 2 ngôi sao của đội bóng này. Đó là thủ môn Dương Quang Tuấn và đặc biệt là Nguyễn Quang Hải – cầu thủ xuất sắc nhất VCK U19 QG vừa qua.
U19 Việt Nam triệu tập thêm ngôi sao mới
Quang Hải cũng là thủ lĩnh của đội Hà Nội thi đấu tại VCK U17 QG báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn Nam 2013.

Nằm trong kế hoạch chuẩn bị tốt cho U19 Việt Nam tại VCK châu Á sẽ tổ chức vào tháng 10 tới đây trên đất Myanmar, HLV Guillaume Graechen đã triệu tập thêm nhân sự. Ở đợt tập huấn kéo dài 52 ngày tại châu Âu vừa qua, nhà cầm quân người Pháp đã phát hiện ra nhiều nhược điểm của đội và cần thêm nhân lực để khắc phục những lỗ rò này.

Trong lần triệu tập bổ sung này, HN.T&T đóng góp thêm 2 cầu thủ nữa là thủ môn Dương Quang Tuấn và tiền vệ Nguyễn Quang Hải – 2 hạt nhân xuất sắc giúp U19 HN.T&T vô địch giải U19 QG vừa qua. Cụ thể, Dương Quang Tuấn có thể hình tốt, phả xạ nhanh nhạy, ra vào hợp lý và đặc biệt là rất lỳ lợm, chuyên gia bắt phạt đền. Còn Nguyễn Quang Hải, với cái chân trái cực dị, đang được coi là nhân tố bí ẩn cho U19 Việt Nam.


Ba cầu thủ HN.T&T là Duy Mạnh, Đức Huy và Minh Long ngày càng đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của U19 Việt Nam

Như vậy, HN.T&T đóng góp 5 cầu thủ cho U19 Việt Nam là Duy Mạnh, Đức Huy, Minh Long, Quang Hải và Quang Tuấn. Không chỉ rất mạnh và vô địch ở V-League, HN.T&T còn là quán quân của giải U19 QG, U21 QG, dưới bàn tay của HLV tài năng Nguyễn Đức Thắng.

Kết thúc VCK U19 QG trên đất Gia Lai, Ban tuyển chọn của VFF đã có được 16 cái tên xuất sắc gồm thủ môn Dương Quang Tuấn (Hà Nội T&T), Trần Minh Toàn (Tây Ninh). Các hậu vệ là Lục Xuân Hưng (Thanh Hoá), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Hoàng Văn Khánh (SLNA), Trần Anh Thi (Tây Ninh), Đàm Tiến Dũng (Viettel). Tiền vệ có Nguyễn Xuân Minh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Phan Văn Đức (SLNA), Nguyễn Đoàn Duy Anh (Khánh Hoà) và tiền đạo là Lê Thanh Bình (Thanh Hoá), Phan Văn Long (SHB Đà Nẵng), Lưu Công Sơn (Viettel), Nguyễn Viết Nguyên (SLNA), Hồ Tuấn Tài (SLNA). Danh sách này sẽ được chuyển tới HLV Guillaume Graechen và chính nhà cầm quân người Pháp sẽ quyết định.

Theo kế hoạch, đội U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 27/4 tới 10/5 tới tại Trung tâm Hàm Rồng – Gia Lai.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật