B.Bình Dương thăng hoa nhờ GĐKT Lê Thụy Hải

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có vài cấn cá với một số tình huống cắt còi của trọng tài Công Khanh, đấy âu cũng là chuyện bình thường của kẻ chiến bại.
B.Bình Dương thăng hoa nhờ GĐKT Lê Thụy Hải
Thành tích mà B.Bình Dương đang có ở V-League mùa này in đậm dấu ấn của HLV Lê Thụy Hải.

Nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng không thể phủ nhận sự già giơ của đối thủ B.Bình Dương với cái đầu của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Thụy Hải cùng dàn cầu thủ ngôi sao.

Ông Hải “lơ” sinh năm 1946 (theo giấy tờ) và từng được biết đến như một tiền vệ tài hoa trong màu áo Tổng cục Đường sắt (Đường sắt Việt Nam) trước đây. Mặc dù vậy, sự nghiệp huấn luyện của ông Lê Thụy Hải không phải lúc nào cũng thuận chèo mát mái.

“Đất lành” Bình Dương

Trước và sau khi giúp B.Bình Dương đoạt cú đúp vô địch V-League (2007 – 2008), ông Hải cũng từng hơn một phen ngã ngựa tại chính thủ phủ Thủ Dầu Một. Nhưng, dường như mảnh đất này vẫn còn rất vượng với ông Hải. Đã ở tuổi gần thất thập, dưới cương vị GĐKT, ông Lê Thụy Hải đang đưa con tàu B.Bình Dương trở lại thời kỳ hoàng kim bằng chuỗi trận đấu tuyệt vời.

Nhiều người bảo, ông Hải “lơ” là kẻ may mắn vĩ đại, khi luôn được thừa hưởng dàn cầu thủ có đẳng cấp và được chăm sóc tận răng (từ Đà Nẵng, đoạt ngôi á quân V-League năm 2005, đến B.Bình Dương giai đoạn 2006-2008 và thậm chí ngay lúc này).

Lập luận này không phải không có lý, mặc dù vậy, ông Lê Thụy Hải cũng là con người của sự gây dựng. Ở rất nhiều các đội bóng mà ông từng kinh qua tại V-League, ông Hải “lơ” luôn giữ quan điểm chỉ ký hợp đồng năm một với các ngoại binh và không bao giờ cho phép họ lơ là trong tập luyện.

“Cơ địa họ vốn dĩ đã tốt hơn người Việt Nam, họ ăn khỏe hơn, hưởng lương cao hơn và đương nhiên, sẽ phải tập luyện, thi đấu gấp 3, 4 lần cầu thủ bản địa”, ông Hải từng nói.

“Đừng bảo với tôi rằng, anh này anh nọ chơi được. Họ phải chơi cực tốt mới hy vọng kiếm được các bản hợp đồng, để rồi việc có được ra sân hay không thì còn tùy thuộc vào thái độ trong tập luyện, sự hợp tác với đồng đội trên sân và việc tuân thủ đấu pháp, kỷ luật của đội bóng nữa”, vị GĐKT của B.Bình Dương vẫn đang tiếp những chia sẻ về các ngoại binh. Hoàn toàn không có sự nhân nhượng nào, dù đó có là ngoại binh thuộc hàng sao số.

Trên thực tế, ông Hải cũng không hiếm lần bất lực với vài trường hợp cụ thể. Năm 2005 ở Chi Lăng, ông Hải “lơ” từng đau đầu với đám cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1 sau chức vô địch U21 QG - Cúp Báo Thanh Niên 2003 và thuộc biên chế U23 Việt Nam khi ấy. Giai đoạn 2006-2008 ở B.Bình Dương, nhiều phen ông Hải cũng đã phải thỏa hiệp với Kesley Alves (khi ấy chưa nhập tịch) và Philani.

Hiệu quả là trên hết

Đời sống bóng đá là thế, bởi thi thoảng mọi chuyện sẽ diễn ra không giống với kế hoạch. Dù đã có khoảng thời gian gián đoạn khoác áo HA.GL, nhưng không môt ai phủ nhận vai trò của bộ đôi Philani-Kesley Alves trong hành trình đánh chiếm đỉnh cao của đội bóng đất Thủ. Ngay thời điểm này tại B.Bình Dương, có thể ông Hải “lơ” đã và đang có nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng ông cũng không thể gạt Kesley Huỳnh Alves ra khỏi kế hoạch.

Sự hiệu quả là một thước đo và cũng tựa như GĐKT Lê Thụy Hải, Kesley Huỳnh Alves, ở tuổi 33, vẫn cho thấy mình là một chân sút đẳng cấp (7 bàn, sau 11 lượt trận đã đấu). Thông thường, một CLB ở V-League muốn công khai tham vọng, họ cần sở hữu một chân sút có thể ghi 15-20 bàn/mùa giải. Nhưng với 5 bàn của Anh Đức, 7 bàn thuộc về Kesley Huỳnh Alves và 8 bàn khác của di‌eng Abass, B.Bình Dương đã có 20 bàn thắng, sau lượt đi.

B.Bình Dương tuy đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, nhưng chức năng trên sân của họ đôi khi không thật sự rạch ròi, nhưng như đã nhắc, điều mà GĐKT Lê Thụy Hải hướng tới là sự hiệu quả. Tại một vài thời điểm, những cầu thủ như Trọng Hoàng hay Tăng Tuấn lại là những người quyết định số phận trận đấu.

Ví như cuộc đón tiếp SLNA mới đây, Tăng Tuấn mới là người đóng đinh tỷ số 2-1, dù anh chỉ có hơn 15 phút trên sân để khẳng định giá trị, sau khi vào thay đội trưởng Anh Đức.

“Đội bóng của tôi không có ngôi sao nào cả”, ông Hải “lơ” luôn nói thế. Nhưng nhiều người hiểu rằng, nếu có, đó phải là ông Lê Thụy Hải. Một vài người có thể đã và đang phải chịu sự ức chế khi hợp tác với ông Hải, nhưng điều quan trọng, ông Hải “lơ” làm được việc, cho mình và cho đội bóng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật