Nghệ thuật đã đến với cộng đồng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau chín ngày đêm mở hội, Festival Huế 2014 đã tái hiện nhiều lễ hội cung đình độc đáo cùng các chương trình mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và các nước bên cạnh những hoạt động văn hóa cộng đồng đa dạng, lôi cuốn và hấp dẫn du khách.
Nghệ thuật đã đến với cộng đồng
Chương trình Đêm phương đông trong khuôn khổ Festival Huế 2014.

Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" đã diễn ra ba tua với nhiều hoạt động ấn tượng, thú vị và đầy sắc màu văn hóa. Trong tổng thể chương trình, lễ hội chính của Festival Huế 2014, tám chương trình lớn đã diễn ra khá ấn tượng, được dàn dựng công phu, hội tụ những giá trị truyền thống và nghệ thuật đương đại. Đây cũng là kỳ Festival Huế quy mô và tầm cỡ nhất từ trước đến nay với 100 chương trình nghệ thuật của 43 đoàn nghệ thuật từ năm châu lục và 23 đoàn nghệ thuật trong nước tham gia biểu diễn trên 15 sân khấu ở TP Huế và mười địa điểm khác ở các huyện, thị xã trong toàn tỉnh. Tiêu biểu nhất cho tính cộng đồng chính là lễ hội đường phố có sự tham gia biểu diễn của nhiều đoàn nghệ thuật nước ngoài, mang lại không khí vui tươi, sôi động, thu hút sự tham gia hào hứng của nhân dân và du khách.

Đưa nghệ thuật đến cộng đồng chính là nét mới của Festival Huế 2014, trong đó có các chương trình biểu diễn miễn phí của 30 đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế phục vụ nhân dân ở các huyện, thị xã trong tỉnh và người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện, chung tay chia sẻ, xoa dịu nỗi đau cùng họ; nổi bật là chương trình biểu diễn tại bệnh viện T.Ư Huế và bệnh viện Đại học Y Dược Huế của Ban nhạc A-mi-gô của Mỹ và Cô-men-ti-a của Cu-ba và Đoàn nghệ thuật Lốt An-đơ (Chi-lê). Nhiều sân khấu "d‌ã chi‌ến" cũng được dựng ngay tại chân công trường, nhà máy... để các tầng lớp nhân dân địa phương được giao lưu, chia sẻ và cả cơ hội được gặp gỡ các ca sĩ, nhạc sĩ, những vũ công nổi tiếng.

Trưởng đoàn nghệ thuật Chilê, ông Gôn-da-lô Ôn-mớt bày tỏ: "Festival Huế không chỉ là lễ hội mà còn là sự kiện mang lại niềm vui cho mọi người, là cơ hội để gắn kết các quốc gia trên thế giới, là sự đoàn kết, chia sẻ giữa con người với con người".

Cùng với các lễ hội, Festival Huế 2014 còn là nơi tôn vinh các miền quê, làng nghề, quảng bá những sản phẩm thủ công truyền thống, khôi phục một số lễ hội và trò chơi dân gian đặc sắc.

Không khí lễ hội đã nhanh chóng lan tỏa về những vùng nông thôn, nơi có những bờ tre, gốc rạ với những phiên chợ quê mộc mạc, dân dã.

Riêng lễ hội "Chợ quê ngày hội" đã thu hút 9.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi. Qua đó cho thấy, người dân đã thật sự là chủ thể của Festival bởi họ được tham gia tổ chức, biểu diễn, thưởng thức các hoạt động văn hóa trong lễ hội.

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên -Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2014, Ngô Hòa: Tiêu chí mà Festival Huế 2014 hướng tới là "Ấn tượng - Thân thiện - An toàn"; trong đó "an toàn" là trên hết và những ngày qua, người dân cũng như du khách đã bày tỏ hài lòng về điều này. Các lực lượng chức năng đã thực hiện tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, trật tự giao thông, bảo đảm mỹ quan đô thị. Trong những ngày Festival,gần như không còn tình trạng cò mồi, chụp giật, chặt chém khách ngoài một vài cơ sở chưa thực hiện việc niêm yết giá. Sản phẩm hấp dẫn, an ninh trật tự được bảo đảm là những yếu tố thu hút khách đến với Festival Huế 2014. Kết thúc tua ba ngày đầu theo chương trình, đã có gần 50 nghìn lượt khách tham gia, trong đó có gần 22 nghìn khách quốc tế và khoảng 28 nghìn khách trong nước.

Công suất sử dụng phòng đạt 100%. Đặc biệt, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã đón mười nghìn khách quốc tế và hơn mười nghìn khách trong nước đến dự các chương trình nghệ thuật do các đoàn biểu diễn. Số lượng du khách đến với Festival Huế 2014 tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tiếp theo với hơn 76 nghìn lượt khách đã đăng ký đặt phòng tại các cơ sở trong suốt thời gian diễn ra Festival Huế (tăng 17% so với Festival năm 2012).

Số lượng khách tăng, chương trình tổ chức chuyên nghiệp hơn, đó là những tín hiệu vui so với các kỳ Festival trước như nhận định của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên - Huế Phan Tiến Dũng.

Thành công của Festival lần này góp phần thúc đẩy nhanh quá trình xã hội hóa hoạt động du lịch, thu hút ngày càng nhiều đầu tư để phát triển dịch vụ du lịch và khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa trong hoạt động du lịch.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật