Ông Putin không sợ khoản nợ 115 tỷ USD

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các công ty Nga sẽ phải trả nợ 115 tỷ USD trong 12 tháng tới. Các công ty Nga – vốn đang đối mặt với khoản nợ 115 tỷ USD sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới – chắc chắn sẽ có được nguồn vốn kể cả khi các thị trường trái phiếu từ chối những doanh nghiệp này với nguyên nhân là khủng hoảng Ukraine.
Ông Putin không sợ khoản nợ 115 tỷ USD
Ảnh minh họa

Đó là nhận định vừa được các hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service và Fitch Ratings đưa ra.

Trong báo cáo phân tích được công bố hôm 11/4, Moody’s nhận định các công ty Nga sẽ có khoảng 100 tỷ USD tiền mặt và lợi nhuận trong 18 tháng tới. Trong khi đó, hầu hết trong số 55 công ty được “kiểm tra” bởi Fitch cũng đã chuẩn bị tốt để đối phó với kịch bản không thể tiếp cận thị trường vốn trong những tháng còn lại của năm 2014.

Các ngân hàng Nga cũng có thể cho vay khoảng hơn 20 tỷ USD ngoại tệ, trong trường hợp căng thẳng leo thang hối thúc các khách hàng chuyển đổi những khoản tiết kiệm bằng ruble sang ngoại tệ.

Theo Denis Perevezentsev – chuyên gia phân tích tại chi nhánh của Moody’s ở Moscow, với lượng tiền mặt trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng Nga, hạn mức tín dụng đã được các ngân hàng cam kết và xu hướng vận động của dòng tiền, các công ty Nga sẽ có đủ nguồn lực để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Theo Perevezentsev, nhận định của Moody’s được đưa ra dựa trên giả thiết phương Tây sẽ không áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với các công ty Nga. “Lệnh trừng phạt sẽ tạo thêm áp lực lên dòng tiền của các công ty”, ông nói.

Trong trường hợp thị trường trái phiếu đóng cửa, các doanh nghiệp Nga vẫn có thể tiếp cận với các khoản vay. OAO GMK Norilsk Nickel – công ty khai mỏ lớn nhất nước Nga – đã đạt được thỏa thuận vay 750 triệu USD từ các ngân hàng quốc tế với mục đích tái cấp vốn và cải thiện thanh khoản.

Metalloinvest Holding Co. (METIN) đã trả lãi suất cao hơn 165 điểm cơ bản so với lãi suất Libor kỳ hạn 1 tháng để nhận khoản vay 1,15 tỷ USD từ Deutsche Bank AG và ING Groep NV, thông báo được đưa ra hôm 31/3 của công ty này cho biết.

Dmitry Pikin – người quản lý 4,7 tỷ USD tại công ty quản lý tài sản Gazprombank as‌set Management – cho rằng lãi suất Libor hiện ở mức thấp trong khi chênh lệch giữa đường cong lãi suất của Nga và trái phiếu Kho bạc Mỹ đang mở rộng. Khi các công ty đi vay trên thị trường nợ, nhà đầu tư sẽ nhìn vào khoản chênh lệch này.

Mức chênh lệch mà nhà đầu tư yêu cầu để giữ các khoản nợ của Nga thay vì trái phiếu Mỹ đã giảm 12 điểm cơ bản, xuống còn 300 điểm vào hôm 17/4 – thấp hơn 50 điểm so với mức đỉnh cao nhất 2 năm được lập hôm 14/3.

Pikin cho rằng mặc dù thị trường nợ có thể mở cửa trở lại trong nửa cuối của năm 2014, khi giải pháp ngoại giao đối với khủng hoảng Ukraine đã được đưa ra, hai tháng tiếp theo sẽ khá khó khăn đối với các công ty Nga.

Chính phủ Nga vẫn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp bằng cách sử dụng lượng vàng và ngoại tệ dự trữ. Tính đến ngày 11/4, Nga có dự trữ ngoại hối ở mức 477,7 tỷ USD. “Dự trữ ngoại hối giúp đảm bảo rằng sẽ không có chuyện thiếu ngoại tệ trong hệ thống’, Moody’s nhận định.

Denis Poryvay – chuyên gia phân tích của ngân hàng Raiffeisenbank thì cho rằng các công ty không thể vay mượn từ nước ngoài có thể tiếp cận với các ngân hàng nội địa. Các ngân hàng Nga có thể cung cấp khoảng 26,7 tỷ USD ngoại tệ khi khách hàng ồ ạt đổi ruble sang USD và euro. Đồng ruble đã giảm tổng cộng 7,8% so với USD trong năm nay và trở thành đồng tiền có diễn biến tệ nhất trong 24 đồng tiền của các thị trường mới nổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật