Cơ quan chức năng lơ là, DN tự do xây dựng không phép

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cơ quan chức năng vừa phát hiện, hầu hết các công trình xây dựng ở các KCN đều không có giấy phép.
Cơ quan chức năng lơ là, DN tự do xây dựng không phép
Trên tuyến đường A4, Công ty cổ phần thương mại Tân Phúc Hưng xây dựng không phép, lấn chiếm chỉ giới xây dựng 5 mét, tại khu công nghiệp bắc Duyên Hải.

Trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai có 2 Cụm công nghiệp là: Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới và Khu công nghiệp Tằng Lỏong.

Với tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90%, lẽ ra đây phải là điều đáng phấn khởi. Nhưng niềm vui ngắn, khi mà sau nhiều năm hoạt động, mới đây cơ quan chức năng phát hiện hầu hết các công trình xây dựng đều không có giấy phép. Thậm chí rất nhiều công trình vi phạm nghiêm trọng chỉ giới qui hoạch.


Trong tổng số 106 dự án đã và đang đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, có đến 96 dự án chưa được cấp phép xây dựng. Trong đó, Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải có 44 dự án, cụm công nghiệp Đông Phố Mới có 31 dự án và khu công nghiệp Tằng Lỏong có 21 dự án.

Không phép nhưng các công trình xây dựng vẫn ồ ạt mọc lên mà không gặp một sự cản trở nào từ các cơ quan chức năng. Các nhà xưởng, nhà điều hành, kho bãi được tự do xây dựng không phép. Đủ các ngành nghề kinh doanh như; chế biến lâm sản, sửa chữa cơ khí, vật liệu xây dựng.

Công ty đầu tư xây dựng Quốc Hưng với ngành nghề đăng ký kinh doanh là sản xuất kết cấu xây dựng. Đây là một trong số 44 dự án không được cấp phép xây dựng trong cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải.

Ông Vũ Văn Đức, Phó giám đốc Công ty cho biết, khi dự án cơ bản hoàn thiện xây dựng xong nhà xưởng thì mới thấy cơ quan chức năng đến nhắc nhở là cần phải làm giấy phép xây dựng.

Một vi phạm nghiêm trọng nữa cần phải nhắc tới ở Khu kinh tế Lào Cai là vi phạm chỉ giới xây dựng. Cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải có 3 loại đường. Theo qui định, tất cả các tuyến đường này chỉ giới xây dựng đều lùi ít nhất là 7 mét so với chỉ giới đường đỏ. Tuy nhiên, trong số 55 dự án đã xây dựng xong và đang triển khai thì có tới 20 dự án xây dựng các hạng mục công trình vi phạm chỉ giới xây dựng.

Một số dự án vi phạm khoảng lùi cả 7 m như: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và vận tải Hà Nội, Doanh nghiệp tư nhân Hậu Giang, doanh nghiệp tư nhân Phùng Minh. Công ty cổ phần Thương mại Tân Phúc Hưng, với ngành nghề chính là sang, chiết, nạp và đóng bình ga. Mặc dù nằm ngay cạnh Ban quản lý các khu công nghiệp Lào Cai, nhưng doanh nghiệp này vẫn ngang nhiên xây dựng không phép và xây vượt chỉ giới qui hoạch gần 3 m.

Như vậy, vì sự lơ là của cơ quan chức năng nên các doanh nghiệp đua nhau làm sai. Ông Ngô Kim Tính - Thư ký Hội đồng quản trị công ty cho biết: từ khi bắt đầu xây dựng, không có cơ quan nào đến hướng dẫn hay nhắc nhở gì: “Khi xây dựng là chúng tôi cứ theo nhau làm, không có ai hướng dẫn là phải vào bao nhiêu m. Bởi vì đã có một số đơn vị người ta thi công trước cho nên chúng tôi cứ theo chỉ giới đường đỏ mà họ đã làm. Sau này, đoàn liên ngành vào kiểm tra thì mới thấy chúng tôi lùi vào chưa đúng, các anh ấy mới có biên bản nhắc nhở”.

Hầu hết các dự án đều không có giấy phép xây dựng và hàng loạt dự án vi phạm chỉ giới xây dựng đã và đang phá vỡ qui hoạch của các cụm và khu công nghiệp Lào Cai./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật