Phiến quân sát hại 14 binh sỹ Algeria

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vụ tấn công xảy ra chỉ 2 ngày sau cuộc bầu cử Tổng thống ở Algeria.

Báo chí Algeria hôm qua (20/4) cho biết, các tay súng phiến quân Hồi giáo đã phục kích một đoàn xe của quân đội đi ngang qua khu vực miền núi Kabylie và giết hại 14 binh sỹ của chính phủ.

Vụ tấn công xảy ra đêm 19/4 ở làng Iboudraren, khiến 11 binh sỹ chết tại chỗ và 3 người thiệt mạng vì bị thương nặng. Đoàn binh sỹ này vừa trở về sau khi làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh cho 1 điểm bầu cử hôm 17/4 ở gần đó.
Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công này song báo chí Algeria cho rằng đây là một thông điệp thách thức của phiến quân Hồi giáo đối với Tổng thống Abdelaziz Bouteflika.
Năm 2011, nhánh khủ‌ng b‌ố Al Qaeda Bắc Phi (AQIM) ở Algeria cũng tiến hành một vụ tấn công nhằm vào 1 đồn trú quân đội ở khu vực này làm ít nhất 13 binh sỹ thiệt mạng. Tổng thống Bouteflika đã nỗ lực mang lại hòa bình cho quốc gia Bắc Phi này sau cuộc nội chiến kéo dài 1 thập kỷ song các tay súng Hồi giáo vẫn tiến hành các vụ tấn công nhằm vào quân đội và chính phủ, đồng thời lập ra một cứ điểm biệt lập ở vùng núi Kabylie cách thủ đô Algiers chỉ hơn 100km về phía Đông
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật