Không có cuộc gặp Trung-Nhật bên lề hội nghị hải quân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tuyên bố của phía Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh 2 nước đang có những tranh chấp về lãnh thổ trên biển Hoa Đông
Ngày 20/4, Trung Quốc cho biết sẽ không có cuộc gặp song phương nào giữa quan chức quân đội nước này và lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản (MSDF) bên lề Hội nghị hải quân khu vực Tây Thái Bình Dương tại Thanh Đảo từ ngày mai (22/4).

Sau hội nghị kéo dài 2 ngày này dự kiến sẽ diễn ra một cuộc diễn tập cứu hộ cứu nạn đa phương ngoài khơi thành phố Thanh Đảo để kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc.

Tuy nhiên, người phát ngôn Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc Lương Dương cho biết: “Trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Nhật Bản sử dụng những từ ngữ và có những động thái sai lầm tổn hại đến lòng tin của người dân Trung Quốc và hạ thấp quan hệ song phương, chúng tôi thấy sẽ là không phù hợp khi mời các tàu của Lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản tham gia các hoạt động đánh dấu ngày thành lập hải quân Trung Quốc”.

Tuyên bố của phía Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh 2 nước đang có những tranh chấp về lãnh thổ trên biển Hoa Đông cũng như tranh cãi về lịch sử chiến tranh thế giới thứ 2. Bất chấp bầu không khí căng thẳng trong quan hệ song phương, các quan chức Nhật Bản, mới nhất là quan chức Ủy ban an toàn công cộng quốc gia hôm qua vẫn tiếp tục đến thăm đền Yasukuni, nơi thờ các binh sỹ nước này chết trong chiến tranh thế giới thứ 2 nhưng bị Trung Quốc coi là những tội phạm chiến tranh.

Cuộc diễn tập này có sự tham gia của các tàu từ Bangladesh, Pakistan, Singapore, Indonesia, Ấn Độ, Malaysia và Bruney. Hoạt động này nằm ngoài khuôn khổ hội nghị hải quân khu vực Tây Thái Bình Dương và chủ yếu tập trung vào các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển, nhằm tăng cường thông tin và phối hợp giữa các nước trong khu vực về vấn đề này cũng như đặt nền móng cho việc đối phó với các sự việc bất ngờ xảy ra trên biển.

Hội nghị hải quân khu vực Tây Thái Bình Dương là một diễn đàn được thành lập từ năm 1987 theo đề xuất của Mỹ và các đồng mình để thảo luận về các vấn đề hàng hải trong khu vực và khả năng hợp tác giữa các nước thành viên. Diễn đàn hiện có 21 nước thành viên trong đó có Việt Nam.

Ngoài ra, hội nghị còn có 3 nước quan sát viên là Bangladesh, Ấn Độ và Mexico, cùng với Pakistan đang trong quá trình nộp đơn trở thành nước quan sát viên. Tuy nhiên, hội nghị năm nay sẽ mở rộng thảo luận với cả các nước không phải là thành viên diễn đàn này

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật