Rộn ràng khai hội Tháp Bà Ponagar

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 20.4, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar, để tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Ana Thánh Mẫu - người mẹ xứ sở của nhân dân khu vực Nam Trung bộ đã dạy dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải…
Rộn ràng khai hội Tháp Bà Ponagar
Người dân tham dự lễ hội.

Hàng vạn người dân trong tỉnh và các tỉnh lân cận đã hành hương về tham dự lễ hội.

Tháp Bà Ponagar tọa lạc tại phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tồn tại hơn 1.200 năm, xây dựng theo lối kiến trúc độc đáo của người Chăm. Khu tháp này được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1979.

Năm 2013, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận Lễ hội Tháp Bà (Nha Trang) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar được tổ chức vào ngày 20-23.3 âm lịch hằng năm. Đây là sự kiện văn hóa tâm linh có quy mô lớn, nhằm tưởng nhớ công ơn của Thiên Y Ana Thánh Mẫu - người mẹ xứ sở của nhân dân khu vực Nam Trung bộ đã dạy dân biết cách trồng trọt, chăn nuôi, dệt vải…

Lễ hội Tháp Bà Ponagar năm nay còn có nhiều hoạt động như: lễ cầu quốc thái dân an, lễ thay Y Mẫu, lễ hoàn kinh, lễ Khai Diên, lễ Tôn Vương…

Đến với Tháp Bà Ponagar những ngày này, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những kiến trúc độc đáo của khu tháp cổ đã tồn tại trên 10 thế kỷ, mà còn được thưởng thức các điệu múa Chăm, tìm hiểu và tận mắt chứng kiến các nghệ nhân Chăm biểu diễn các quy trình làm gốm, dệt thổ cẩm…

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay dự kiến sẽ thu hút khoảng 60.000 lượt du khách và người hành hương.

 


Người hành hương về dự lễ


Chuẩn bị lễ cúng mẹ xứ sở


Người dân và du khách đến Tháp Bà Ponagar cầu mong những điều tốt lành


Múa Chăm khai mạc lễ hội Tháp Bà Ponagar 2014


Dâng lễ cúng mẹ xứ sở


Biểu diễn làm gốm


Biểu diễn nhạc cụ Chăm


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật