Hà Nội họp khẩn bàn biện pháp phòng, chống dịch sởi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có hơn 88% số trường hợp mắc bệnh sởi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, trong đó 24% là trẻ dưới 9 tháng tuổi.
Hà Nội họp khẩn bàn biện pháp phòng, chống dịch sởi
tiêm phòng sởi cho trẻ (Ảnh: Bảo Ngọc)

Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, chiều 18/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ngành chức năng bàn biện pháp tăng cường phòng, chống dịch sởi trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, từ đầu năm đến ngày 17/4, trên địa bàn thành phố phát hiện hơn 2.600 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, phân bố ở nhiều xã phường, thị trấn. Các quận huyện có nhiều bệnh nhân là Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông, Ba Đình. Có hơn 88% số trường hợp mắc bệnh sởi chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, trong đó 24% là trẻ dưới 9 tháng tuổi (độ tuổi chưa đến lịch tiêm chủng).

Về vấn đề đang được dư luận quan tâm, vì sao Hà Nội chưa công bố dịch sởi, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố chưa có nơi nào tập trung thành ổ dịch và sởi là dịch loại B, thẩm quyền công bố thuộc về Chủ tịch UBND Thành phố.

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, trong 3 ngày gần đây, sau khi thành phố tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch từ địa bàn dân cư, tại bệnh viện, bước đầu đã giảm số bệnh nhân mắc sởi. Thành phố đề xuất chưa cần thiết công bố dịch sởi trên địa bàn.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Y tế theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh, kịp thời đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch, nhất là việc có hay không công bố dịch. Trong đó, lưu ý tính chất, diễn biến của dịch sởi để ngăn chặn hiệu quả sự lây lan.

Ông Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, mục tiêu của thành phố là ngăn chặn và không để phát sinh các ca bệnh, giảm tối đa bệnh nhân t‌ử von‌g do mắc sởi.

Mặc dù không phải công bố dịch song các ngành phải thực hiện các biện pháp phòng chống sởi. Giải pháp số một là tập trung tối đa trang thiết bị để cấp cứu, điều trị các bệnh nhân mắc sởi, đảm bảo các điều kiện cách ly bệnh nhân, ngăn chặn sự lây lan trong cộng đồng




Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật