Vinacomin: Không thể giảm giá bán than cho điện!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo ông Nguyễn Văn Biên – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Chính phủ đã có chủ trương từ năm 2009 và đến năm 2013 đã thống nhất giá bán than cho điện phải bằng với giá thành trong nước, cho nên không thể thấp hơn các lĩnh vực khác được.
Vinacomin: Không thể giảm giá bán than cho điện!
Ảnh minh họa
Tại buổi họp báo Tổng kết quý 1.2014 của Tập đoàn Than & Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) chiều ngày 17.4, lãnh đạo tập đoàn cho biết trong quý 1, toàn tập đoàn đã sản xuất được 9,7 triệu tấn than, đạt 25,6% kế hoạch năm nhưng chỉ bằng 91,7% so với cùng kì năm 2013 do việc tách Tổng công ty Đông Bắc về Bộ Quốc phòng.
Lượng than tiêu thụ trong quý 1.2014 ước đạt 9,35 triệu tấn bao gồm 2,5 triệu thấn than xuất khẩu và 6,8 triệu tấn than tiêu thụ trong nước. Lượng than tồn kho đến cuối quý 1 ước còn 7,6 triệu tấn bao gồm 5,5 triệu tấn than sạch và 2,1 triệu tấn than nguyên khai và bán thành phẩm.
Phó tổng giám đốc Vinacomin cũng cho biết, riêng giá bán than hiện nay đã theo cơ chế thị trường, đặc biệt là giá bán than cho điện không còn dưới khung nữa.
"Giá bán than cho điện hiện nay là theo quy định của Luật giá. Theo đó, than là hàng hóa phải kê khai giá, còn điện là do Nhà nước điều tiết, quy định. Hai chính sách bình ổn giá với hai mặt hàng này là khác nhau, không phải là cùng một khung điều hành.
Bên cạnh đó, theo chỉ đạo của Chính phủ từ trước năm 2013 là phải bán than cho điện dưới giá thành, nhưng các chủ trương từ năm 2009, sau đó là 2010 và đến năm 2013 giá bán than cho điện bắt đầu phải bằng giá thành. Năm 2014 đã thống nhất là giá than bán trong nước là một giá, không phân biệt là giá than bán cho điện hay cho các lĩnh vực khác nhau. Đây là chỉ đạo chung và thống nhất với Luật giá" - ông Biên cho biết.
Ngoài ra, lãnh đạo tập đoàn Vinacomin cũng cho biết, trong quý 1.2014, Vinacomin đạt tổng doanh thu 26.000 tỷ đồng. Trong đó có 13.334 tỷ đồng doanh thu đạt được từ lĩnh vực khai thác than; tiếp theo là 3.200 tỷ đồng doanh thu từ sản xuất và bán điện; 1.526 tỷ đồng doanh thu từ sản xuất tiêu thụ khoáng sản, ngoài ra còn các lĩnh vực khác như vật liệu nổ và sản xuất cơ khí…
Vinacomin đã đảm bảo việc làm cho 126.000 lao động với thu nhập trung bình đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật