Dùng một miếng đất vay, bán cho nhiều người lấy tiền tỷ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cho vay 10 tỷ đồng không tính lãi, bù lại người cho vay được thuê đất không lấy tiền. Hết hạn hợp đồng, nhiều người “hỡi ôi” vì chủ nhân miếng đất đó đã bán cho nhiều khách hàng khác. Công an đang thụ lí đơn tố cáo.
Dùng một miếng đất vay, bán cho nhiều người lấy tiền tỷ
Gia đình bà Vân không cho lực lượng thi hành án làm nhiệm vụ cưỡng chế. Đến nay, quyền lợi của những người cho vợ chồng bà vay tài sản vẫn đang trông chờ vào tòa án và công an.

Mới đây, TAND TP.HCM trong phiên xét xử phúc thẩm vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản đã tuyên buộc vợ chồng ông Võ Thanh Vân và bà Nguyễn Thị Thu phải trả lại 10 tỷ đồng cho ông Trần Phước Lập. Số tiền này được trả một lần.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10.2012, ông Lập có cho vợ chồng ông Vân vay 10 tỷ đồng. Thời hạn vay là 24 tháng không tính lãi suất. Đáp lại, vợ chồng ông Vân, bà Thu cho ông Lập sử dụng miếng đất 700 mét vuông ở phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân không phải trả tiền thuê.

Hết thời hạn hợp đồng, ông Vân, bà Thu không có khả năng thanh toán nên ông Lập khởi kiện dân sự ra tòa án.

Hai cấp xử của TAND quận Bình Tân và TAND TP.HCM đều buộc ông Vân, bà Thu trả tiền cho ông Lập.

Tuy nhiên, kể từ khi bản án có hiệu lực Pháp Luật, ông Lập làm đơn yêu cầu thi hành án thì ông Vân và bà Thu nhiều lần chống đối cơ quan thi hành án.

Theo tìm hiểu của phóng viên Một Thế Giới, đến nay bằng các phương thức tương tự như bán đất, vay tiền thế chấp đất... của vợ chồng ông Vân, bà Thu, hàng chục người đã đến cơ quan điều tra công an quận Bình Tân và TAND quận này để tố cáo và nộp đơn khởi kiện.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật