Hải Phòng: Hai mẹ con chết thảm dưới cống nước

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thấy con bị rơi xuống cống nước sâu, chị Huế liền lao xuống cứu. Tuy nhiên do cống quá sâu không những không cứu được con, chị Huế cũng t‌ử von‌g.
Hải Phòng: Hai mẹ con chết thảm dưới cống nước
Khu vực chị Huế cùng con bị chết.

Khoảng 8h30 ngày 17.4, người dân trong thôn Đồng Mô xã Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng hốt hoảng khi thấy có một cháu nhỏ vừa chạy vừa hô hoán rằng “Hai mẹ con cô Huế bị ngã dưới cống”.

Sau nỗ lực tìm kiếm bất thành, sáng cùng ngày 2 xác chết nổi lên tại cống nước khu vực này. nạn nhân là chị Vũ Thị Huế, SN 1980, trú tại thôn Đồng Mô cùng con trai là cháu Đỗ Huy Hoảng, SN 2011.

Hàng xóm của chị Huế cho biết, vợ chồng chị có 2 người con, chồng chị Huệ làm nghề đi biển. Thông thường chị Huế hay gửi cháu Hoàng ở nhà người quen trong thôn.

Vào sáng 17.4, do gia đình người quen này có công việc nên chị Huế đành cho cháu Hoàng và một cháu nhỏ khác (con của người họ hàng) đi cùng ra khu vực cống mới.

Tại đây, chị Huế để hai cháu nhỏ chơi cùng nhau, còn mình thì đi nhặt củi. Trong lúc chị đang mải mê kiếm củi thì cháu Hoàng bị rơi xuống cống. Thấy vậy, chị Huế nhảy xuống theo để cứu con, nhưng vì khu vực này nước sâu nên hai mẹ con chị Huế đã t‌ử von‌g.

Sau xảy ra vụ việc, người dân đã tìm cách thông báo hung tin đến anh Đỗ Văn Vĩ (chồng chị Huế) đang đánh cá ngoài biển. Đến sáng ngày 18.4.2014, anh Vĩ đã về đến nhà tổ chức an tang cho hai mẹ con chị Huế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật