Bạn gái của ba

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ba mẹ lớn tuổi, ba em đã về hưu hai năm. Mới đây, em phát hiện một sự thật đau lòng: ba em có người đàn bà khác. Người đó trẻ hơn ba em, làm việc cùng cơ quan cũ, hiện đang ly hôn, sống một mình nuôi hai con.
Bạn gái của ba
Ảnh minh họa

Nghe người ta nói, ba em chu cấp cho bà ấy đã mấy năm. Mẹ em quá hiền và chỉ quanh quẩn việc nội trợ nên không hề hay biết. Em theo dõi và biết ba em bị hai đứa con của bà ấy chửi mắng, coi không ra gì. Xưa nay em luôn coi ba như thần tượng, nay thì mọi thứ đều sụp đổ. Mấy lần em định nói cho mẹ và các chị biết, còn tính kéo tới nhà bà kia làm một trận cho ra lẽ, nhưng sợ mẹ em có thể vì đau lòng mà sinh bệnh vì mẹ vốn đã có bệnh rồi, lại sợ gia đình em tan vỡ. Em cũng định nói chuyện với ba, nhưng em lại sợ ba, vì ba em xưa nay là người gia trưởng, nắm mọi nguồn kinh tế gia đình, theo tính cách của ông, em đoán ông sẽ chối hết mọi việc. Xin chị chỉ giúp em cách làm sao để em có thể đưa ba về lại với gia đình.

Em Hiền Anh mến,

Mừng là em đã giữ được bình tĩnh để tham vấn ý kiến Hạnh Dung, và có thể là thêm ý kiến của những người khác. Đây là một trường hợp tế nhị. Hiện giờ tạm xem như chỉ có em biết chuyện này. Xử sự thế nào cần phải cân nhắc. Kéo đến nhà người ta làm ồn ào là cách làm dễ nhất nhưng cũng dở nhất. Cách làm tốt nhất phải đạt được mấy mục tiêu: gia đình em được gìn giữ, đưa ba em trở lại gia đình, người đàn bà kia rút lui êm thấm. Việc “chu cấp mấy năm nay” xem như chuyện đã rồi, đừng căng thẳng quá, đôi khi chẳng lấy lại được đồng nào mà đổ bể hết mọi chuyện.

Xác định mục tiêu vậy rồi chúng ta sẽ cùng xem nên làm gì trước. Theo Hạnh Dung, việc đầu tiên cần làm là phải tác động đến ba em. Một cuộc nói chuyện riêng - thông cảm, tôn trọng là rất cần thiết. Cuộc nói chuyện này thể hiện sự tôn trọng của em với ba, cũng là để ba hiểu rõ những yêu cầu của em. Tuy nhiên, em vừa tốt nghiệp đại học, còn ba đã về hưu, cách biệt thế hệ là lớn, em cần chuẩn bị cẩn thận. Điều cần tránh trong cuộc nói chuyện là quy kết, chụp mũ, xúc phạm ba và bạn gái của ba, tỏ ra rình mò và định kiến. Điều nên làm là lắng nghe, tôn trọng, đưa ra những đòi hỏi đúng đắn, cam kết giữ sự việc trong vòng bí mật nếu ba nhận lỗi và hợp tác để thu xếp. Em cần nhớ, cái gì cũng phải có thời gian. Nhiều điều trong cuộc sống của ba có thể em chưa biết hết, nên để ba thu xếp việc này theo cách của ông ấy, đừng can thiệp quá thô bạo.

Việc tiếp theo là nên gặp riêng người bạn gái của ba. Cuộc gặp này cũng phải trên tinh thần tôn trọng. Em hãy đưa đề nghị của mình và nói cách thu xếp êm thấm, để người ta có thể tự lo liệu.

Hạnh Dung cũng đề nghị, em hãy bình tâm xem lại đời sống hôn nhân của ba mẹ mình. Có phải mẹ em hoàn toàn không hay biết? Có phải họ thực sự là một cặp vợ chồng hay hôn nhân giữa họ chỉ còn là cái vỏ? Ba em cần gì? Ông ấy có hạnh phúc không?… Hãy trả lời hết những câu hỏi đó trước khi em bắt đầu những cuộc nói chuyện trên. Hạnh Dung tin em sẽ có thêm nhiều thông tin để cân nhắc. Cũng không phải mọi sự giúp đỡ trong đời này đều là ngoại tình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật