Bên trong cơ sở này đầu tư rất nhiều thiết bị y tế đắt tiền để phục vụ cho việc lấy tinּh trùּng và trứng.
Các bể ni tơ lỏng để chứa trứng, tinּh trùּng và phôi thai.
Những người phụ nữ bán trứng tại cơ sở này phải đáp ứng yêu cầu khá cao: có bằng đại học, ưa nhìn, chiều cao tối thiếu 1.65m, sức khỏe tốt.
Nếu có người đồng ý mua trứng, người bán g sẽ ngay lập tức nhận được 5.000 USD và được tiêm thuốc kích trứng để có thể lấy trứng trong vòng 10 ngày. Người mua phải ký cam kết về những rủi ro có thể xảy ra. Nếu khách hàng yêu cầu trứng của người nước ngoài thì giao dịch này sẽ bị đội giá cao hơn.
Một dụng cụ lấy trứng dài khoảng 15cm.
Trứng và tinּh trùּng được lấy ra cùng lúc và đưa vào trong phòng ấp. Sau khoảng 2-5 ngày phôi sẽ được cấy vào tử cung.
Trứng được hút nếu còn dư sẽ được nuôi cấy trong bể ni tơ lỏng với nhiệt độ âm 196 độ C.
Dù biết đây là hành vi trái pháp luật nhưng nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, vô sinh vẫn tìm đến những cơ sở này và dâng cho họ những khoản lợi nhuận kếch sù.
Dù trung tâm đặt tại tỉnh Thâm Quyến nhưng nguồn hàng trứng chủ yếu được lấy từ Quảng Châu, Bắc Kinh và các thành phố lớn khác.
Mới đây cơ quan điều tra Trung Quốc đã triệt phá cơ sở buôn bán trứng và tinּh trùּng lậu này.