Ấn Độ tuyên án t‌ử hìn‌h 3 kẻ hiế‌ּp dâ‌ּm nữ phóng viên

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ấn Độ hôm nay (4/4) đã tuyên án t‌ử hìn‌h 3 nghi phạm thực hiện 2 vụ hiế‌ּp dâ‌ּm tập thể, trong đó có một nạn nhân là nữ phóng viên ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên án t‌ử hìn‌h được tuyên kể từ khi hình phạt cho tội danh này được tăng nặng.
Ấn Độ tuyên án t‌ử hìn‌h 3 kẻ hiế‌ּp dâ‌ּm nữ phóng viên
Một trong những nghi phạm của vụ án

Các bản án được tuyên tại một tòa án Mumbai, liên quan đến hai vụ tấn công tìn‌ּh dụ‌ּc hồi tháng 7 và 8 năm ngoái, tại cùng một nhà máy bị bỏ hoang của thành phố này, bao gồm vụ tấn công nhắm vào một nữ phóng viên ảnh vốn thu hút dư luận khắp thế giới.

3 bị can Mohammed Salim Ansari, 28 tuổi, Vijay Mohan Jadhav, 19 tuổi, và Mohammed Kasim Hafeez Shaikh, 21 tuổi bị kết án hồi tháng trước sau một đợt xét xử nhanh. Những người này sau đó bị tuyên án chung thân vì tham gia vụ hã‌ּm hiế‌ּp tập thể một nữ nhân viên tổng đài điện thoại 1‌8 tuổ‌i.

Tuy nhiên, đến tuần này các bị cáo lại bị kết án theo một điều khoản mới trong luật, áp dụng đối với những kẻ phạm tội hiế‌ּp dâ‌ּm nhiều lần, với khung hình phạt t‌ử hìn‌h.

“Không thể có sự khoan hồng cho những vụ việc này”, thẩm phán Shalini Phansalkar Joshi tuyên bố khi đọc bản án. “Một thông điệp lớn, rõ ràng cần phải được truyền tải tới xã hội”.

Công tố viên đặc biệt Ujjwal Nikam xác nhận với hãng tin AFP đây là vụ buộc tội hã‌ּm hiế‌ּp nhiều lần đầu tiên theo luật sửa đổi.

Mặc trên mình những bộ đồ jean, các bị can đã cúi đầu khi được tuyên bố về số phận của mình, trong khi một trong những bà mẹ của bị can bị dẫn giải khỏi tòa vì chửi bới.

Nữ phóng viên ảnh 22 tuổi đã bị hã‌ּm hiế‌ּp tập thể khi đang làm nhiệm vụ cùng một nam đồng nghiệp tại một khu nhà máy bỏ hoang, gần một khu ổ chuột các bị can sinh sống.

Nhân viên tổng đài điện thoại bị tấn công cũng tại địa điểm này, đã đứng ra tố giác sau khi đọc được thông tin về vụ việc của phóng viên ảnh trên báo.

2 nghi phạm khác đã bị tuyên phạt án chung thân trong các vụ tấn công này, gồm Mohammed Ashwaq Sheikh, kẻ có liên quan trong vụ tấn công nhân viên tổng đài điện thoại, và Siraj Rehmat Khan nghi phạm trong vụ hã‌ּm hiế‌ּp nữ phóng viên ảnh.

Theo mô tả của cảnh sát, những kẻ tấn công phóng viên ảnh đều thất nghiệp, bỏ học giữa chừng, trong khi hàng xóm của những tên này cho biết đây đều là thành viên của một băng nhóm tội phạm thanh niên nổi tiếng trộm cắp vặt và say xỉn trong vùng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật