Thái Lan: Phe Thủ tướng nhuộm đỏ thủ đô

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng trăm nghìn người ủng hộ chính phủ Thái Lan được cho là sẽ đổ về thủ đô Bangkok trong dịp cuối tuần này để thể hiện sức mạnh của họ trong bối cảnh nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang bị dồn vây tứ phía từ phe đối lập.
Thái Lan: Phe Thủ tướng nhuộm đỏ thủ đô
Ảnh minh họa

Tốc độ mà phe đối lập đưa ra các vụ kiện nhằm vào Thủ tướng Yingluck trong thời gian qua đã khiến những người ủng hộ bà phải hành động. Điều này làm dấy lên quan ngại về viễn cảnh một cuộc đối đầu giữa hai phe.

Hàng chục ngàn người áo đỏ ủng hộ Thủ tướng Yingluck đã từng tụ tập về sân vận động của thủ đô Bangkok hồi tháng 11 năm ngoái để chống lại phong trào chống chính phủ đang ngày một tăng lên. Tuy nhiên, chiến dịch của phe áo đỏ đã đột ngột bị giải tán đúng một tháng sau đó sau khi các cuộc đụng độ B.L với lực lượng biểu tình chống chính phủ khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Giới chức Thái Lan cho biết, họ không muốn B.L xảy ra lần này. “Những người biểu tình chống chính phủ sẽ ở nội đô, bên trong khu vực trung tâm của thủ đô Bangkok trong khi phe áo đỏ sẽ thể hiện sức mạnh ở bên ngoài”, ông Paradorn Pattanathabutr – một cố vấn an ninh của Thủ tướng, cho biết.

"Một cuộc đối đầu là không thể nhưng chúng tôi vẫn phải trông chừng những kẻ khiêu khích”, ông Paradorn nói thêm.

Các thủ lĩnh của phe áo đỏ cũng tuyên bố họ không tìm kiếm một cuộc chiến đấu. "Cuộc mít tinh của chúng tôi sẽ thể hiện, rõ ràng và mạnh mẽ, rằng Thái Lan sẽ chỉ chấp nhận một Thủ tướng được bầu lên một cách dân chủ và không gì khác”, ông Nattawut Saikua – một thủ lĩnh áo đỏ cho biết.

"Chúng tôi không sử dụng vũ lực. Chúng tôi không theo đuổi một cuộc đối đầu”, ông Nattawut nói thêm.

Giới thủ lĩnh áo đỏ mong chờ, sẽ có khoảng 500.000 người của họ xuất hiện ở thủ đô trong ngày hôm nay (5/4) trong khi cảnh sát dự đoán sẽ có khoảng 350.000 đổ về Bangkok trong hai ngày 5 và 6/4. Nhiều người được cho là sẽ đi xe buýt hoặc tàu hỏa từ các tỉnh lân cận đến thủ đô từ chiều tối thứ Sáu (4/4)”.

Hiện tại, những người biểu tình chống chính phủ đang “cắm chốt” tại Công viên Lumpini nằm bên cạnh quận tài chính của thủ đô Bangkok.

Thái Lan đã chìm trong vòng xoáy của các cuộc xung đột chính trị kéo dài dai dẳng suốt từ năm 2006 khi Thủ tướng Thaksin Shinawatra lúc đó bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu. Ông Thaksin chính là anh trai của bà Yingluck. Suốt 8 năm qua, người ta liên tiếp chứng kiến các cuộc đấu đá, tranh giành quyền lực giữa một bên là thành phần hoàng gia, trung lưu, thành thị chống Thaksin với bên kia là lực lượng người nghèo, nông dân ủng hộ Thaksin. Bà Yingluck lên cầm quyền năm 2011 và gần đây, phe đối lập ra sức chống phá chính phủ của bà với cáo buộc bà chỉ là “con rối” trong tay người anh trai quyền lực đang sống lưu vong ở nước ngoài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật