Indonesia - Thị trường với sức cầu rất lớn

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Indonesia là một trong những thị trường lớn nhất ASEAN. Trong 5 năm (từ năm 2008 - 2012), mặc dù bị ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới.
Indonesia - Thị trường với sức cầu rất lớn
Dệt may là một trong 10 mặt hàng chính xuất khẩu vào Indonesia.

Nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia vẫn tăng và tăng gấp 3 lần; từ khoảng 790 triệu USD năm 2008, lên 2,60 tỷ USD năm 2012; và chỉ trong 1 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đã đạt gần 200 triệu USD.

quan hệ hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Indonesia có mối tương hỗ với nhau nên ngày càng được đẩy mạnh. Việt Nam có nguồn nguyên liệu dồi dào cho nhiều ngành công nghiệp và có kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp. Trong khi đó, Indonesia là thị trường rộng lớn với nhiều tiềm năng mà Việt Nam có thể khai thác. Các mặt hàng Việt Nam nhập từ Indonesia gồm: sắt thép, linh kiện ô tô, dụng cụ phụ tùng, giấy, hó‌a chấ‌t và các sản phẩm hó‌a chấ‌t, sợi, linh kiện máy tính…Việt Nam xuất sang Indonesia các mặt hàng thế mạnh là: gạo, dầu thô, dệt may, máy móc thiết bị phụ tùng, sản phẩm chất dẻo…Trong cơ cấu các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia, gạo là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ngược lại, các mặt hàng như cà phê và rau quả của Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia nhìn chung có kim ngạch còn thấp. Chia sẻ kinh nghiệp trong quá trình giao dịch với đối tác tại thị trường Indonesia, Ông Nguyễn Minh Quang, Giám đốc kinh doanh công ty Vinalink nói: “Hiện nay thị trường của Indonesia đang chú trọng nhập các mặt hàng của Việt Nam là dệt may, quần áo nhất là các sản phẩm thời trang dành cho đạo hồi, Việt Nam làm rất tốt, thứ nữa là giá thành đẹp, mẫu mã cạnh tranh, cho nên lượng hàng này xuất khẩu qua Indonesia bằng đường hành không rất nhiều. Trong quá trình làm thì các thủ tục hải quan, chứng từ khó hơn nhiều so với Việt Nam, về thanh toán thương mại thì thông qua ngân hàng còn rất hạn chế”.
Với công ty dệt may Anh Khoa, thị trường Indonesia là thị trường mới, hấp dẫn với nhiều tiềm năng như: thị trường với sức tiêu thụ lớn hơn 250 triệu người, quy mô GDP đạt 1.000 tỷ USD - tăng nhanh nhất châu Á và là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Hơn thế, Chính phủ Indonesia cũng đang có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong khu vực tư nhân tìm kiến cơ hội kinh doanh tại Indonesia; và Anh Khoa là một doanh nghiệp đang tận dụng những lợi thế này. Bà Đinh Thị Thu, Công ty dệt may Anh Khoa chia sẻ: “Thị trường của Indonesia hiện tại sản phẩm của Anh Khoa chưa có mặt, đây là lần đầu tiên tham gia hội thảo thế mạnh và tiềm năng của Indonesia, thứ nhất là mình rất vinh dự, thứ hai là mình được tìm hiểu thế mạnh và tiềm năng của Indonesia, mình tin rằng trong thời gian sắp tới công ty Anh Khoa cũng như là thương hiệu Rock và Annie sẽ một bước nữa phát triển tiến tới thị trường của Indonesia rất tiềm năng”.
Tuy nhiên, hiện Việt Nam xuất khẩu sang Indonesia chưa được nhiều, chưa xứng tầm với tiềm năng và mối quan hệ giao thương sẵn có. Với mục tiêu ngày càng gia tăng kim ngạch xuất khẩu để đạt được mục tiêu hai nhà cấp cao của 2 nước đã ký kết năm 2013, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam đến Indonesia; TPHCM đã có những chủ trương đẩy mạnh liên kết giao thương, có nhiều chương trình xúc tiến hơn nữa, để giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, của TPHCM nói riêng tiến sâu vào thị trường Indonesia. Bà Phó Nam Phượng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM cho biết: “Trong thời gian tới, về phía ITPC tổ chức hội thảo xúc tiến vào thị trường Indonesia, nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp TPHCM những thông tin, những lợi thế và tiềm năng cũng như kinh nghiệm để chúng ta có thể xuất khẩu vào thị trường Indonesia và trong tháng 9 tới đây, TPHCM cũng sẽ tổ chức 1 đoàn gồm các DN của TPHCM sang tham dự hội chợ về thương mại của Indonesia, cũng như tổ chức các cuộc kết nối giao thương giữa doanh nghiệp TPHCM với DN Indonesia, tạo điều kiện cho các DN VN tiếp cận với DN Indonesia, để nắm bắt được thị trường cũng như là các sản phẩm để gia tăng kim ngạch xuất khẩu”.
Hiện kim ngạch thương mại 2 chiều giữa hai nước đã đạt trên 5 tỉ USD. Mục tiêu kim ngạch thương mại 2 nước vào năm 2018 dự kiến sẽ lên 10 tỷ USD. Để xuất khẩu thành công hàng hóa sang thị trường Indonesia, các doanh nghiệp phải tuân thủ chặt chẽ những quy định cũng như yêu cầu tiếp cận thị trường, các chính sách về đầu tư kinh doanh của Indonesia. Ngoài ra, sản phẩm Việt Nam thâm nhập thị trường Indonesia không nên cạnh tranh về giá mà nên có những sản phẩm sáng tạo, có bản sắc riêng, tính năng tốt và mang lại giá trị cao cho người sử dụng. Do người theo đạo Hồi chiếm đa số ở đảo quốc này nên đối với các mặt hàng thực phẩm phải có chứng chỉ Halal, do cơ quan chức năng của Indonesia cấp, mới tiếp cận được toàn bộ thị trường, khai thác hiệu quả thị trường với sức cầu rất lớn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật