Tin liên quan
Liên quan tới quyết định trên, Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống tạm quyền Ukraine, Alexander Turchinov tuyên bố, các nhóm vũ trang bất hợp pháp ở Ukraine “không phải là vấn đề của các nhà lập pháp, mà là nhiệm vụ của cơ quan an ninh và bảo vệ Pháp Luật”. Ông này khẳng định, lực lượng vũ trang của Ukraine chỉ gồm lực lượng an ninh, quân đội và Vệ binh quốc gia mới được tái lập.
Được biết, quyết định giải giáp các nhóm vũ trang bất hợp pháp tại Ukraine được thực hiện theo sáng kiến của chủ tịch Đảng Tổ quốc, Sergei Sobolev. Theo ông này, người dân Ukraine sẽ có thời gian vài tuần tới để giao nộp vũ khí sở hữu trái phép và được hưởng quyền miễn trừ liên quan tới tội sở hữu vũ khí. “Nhưng tới thời điểm sắc lệnh chính thức có hiệu lực, tất cả công dân sở hữu vũ khí đều là vi phạm luật pháp và phải chịu trách nhiệm dân sự lẫn Hình Sự theo luật pháp”, ông S. Sobolev nói.
Ông S. Sobolev hiện là trợ thủ đặc lực của Bộ trưởng Nội vụ arsen Avakov. Lãnh đạo Bộ Nội vụ Ukraine gần đây đã thể hiện lập trường cứng rắn chống lại các nhóm vũ trang hoạt động ở Ukraine.
Một trong những lý do Quốc hội Ukraine thông qua quyết định giải giáp vũ khí các nhóm vũ trang là do hoạt động của phong trào cực hữu The Right Sector. Tuần trước, một thủ lĩnh của phong trào này mang tên Alexander Muzychko (biệt danh Sasha Belly) đã bị bắn hạ trong một cuộc đấu súng với cảnh sát ở thành phố Rovno. Sau vụ việc, đại diện The Right Sector tuyên bố sẽ trả thù Bộ Nội vụ Ukraine. Đáp lại, ông A. Avakov tuyên bố sẽ không sợ “bọn kẻ cướp”.
Gần đây nhất là hôm 31-3, một thành viên The Right Sector đã xả súng làm bị thương nhiều người ở trung tâm thủ đô Kiev. Những kẻ được vũ trang gây án đã cố thủ trong khách sạn Dnepr, nhưng vẫn bị bắt giữ sau đó.