Mỹ và chiến lược giảm người, tăng robot

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để đối phó với nguy cơ chiến tranh, trước mắt là chạy đua vũ trang, nhiều quốc gia, kể cả Trung Quốc đã tăng chi phí quốc phòng.
Mỹ và chiến lược giảm người, tăng robot
Vũ khí thông minh của Mỹ trong tương lai.

Trong khi đó Mỹ, một cường quốc quân sự lại có cách làm khác, giảm chi phí thông qua phương án tăng robot và giảm quân binh với 4 chiến lược đặc biệt.

CẢI TIẾN CÔNG NGHỆ

Cuối tháng 2-2014, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra đề xuất thu nhỏ ngân sách quốc phòng giống như trước thời điểm diễn ra những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất lịch sử, song vẫn đảm bảo tính tinh nhuệ.

Trước mắt, đó là cải tiến công nghệ, giảm bớt nhân lực và sử dụng nhiều vũ khí thông minh hơn. Một trong những cải tiến công nghệ thành công là máy bay do thám U- 2. Đây là máy bay lần đầu tiên, được đưa vào sử dụng năm 1955. Nhờ cải tiến, đến nay U-2 có thể hoạt động ở độ cao trên 2.000m trong thời gian trên 10 giờ.

Tiếp tục cải tiến, không quân Mỹ cho ra đời máy bay Global Hawk hiện đại, không người lái, điều khiển từ dưới mặt đất, hoạt động ở độ cao an toàn, được sử dụng thành công trong chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Như vậy, sau 59 năm nhờ cải tiến, máy bay U-2 không cần đến người lái nữa.

GIẢM SỨC NGƯỜI

Một trong nhưng thành công trong chiến lược giảm chi phí quốc phòng của Mỹ là việc dùng tàu chiến Littoral (LCS), loại tàu chiến đấu ven biển. Đây là tàu chiến nổi loại nhỏ hoạt động tại những vùng nước nông, phong tỏa đối phương tiếp cận vào bờ. Tàu LCS đầu tiên được đưa vào biên chế ngày 8-11-2008 là USS Freedom (LCS-1), sau đó có tàu Sea Fighter (FSF-1).

Ưu thế của loại tàu này là linh hoạt, đa nhiệm, chống ngầm, quét ngư lôi, trinh sát, giao chiến trên mặt nước... Hiện tại, Hải quân Mỹ đã có hai lớp tàu chiến ven biển là Freedom và Independence, gồm USS Freedom (LCS-1) và tàu USS Independence (LCS-2) được thiết kế dạng 3 thân. Do áp dụng công nghệ cao nên số lượng tàu LCS của Mỹ hiện rút xuống còn 32 thay vì 52 như dự kiến.

Một ví dụ khác là tàu khu trục Zumwalt thế hệ mới có thủy thủ đoàn hơn 300 người nhưng giờ đây giảm còn 154 người hay tàu khu trục cấp Arleigh Burke ra đời những năm 1980. Tàu này lần đầu tiên được đưa vào khai thác năm 1991, và nhờ cải tiến, áp dụng công nghệ tự động nên số lượng binh sĩ giảm xuống còn một nửa. Tháng 1-2014, tướng Robert Cone cho biết, tới đây quân đội Mỹ sẽ duy trì mối tương quan lực lượng, gồm 75% là con người, và 25% còn lại là các chiến binh robot.

RA ĐỜI THẾ HỆ VŨ KHÍ THÔNG MINH

Trong giới quân sự Mỹ hiện đang tranh luận việc loại bỏ các loại máy bay A-10 Warthog.

Máy bay một chỗ ngồi, hai động cơ phản lực, do Hãng Fairchild-Republic sản xuất dùng cho nhiệm vụ chi viện không quân trực tiếp, hỗ trợ lực lượng bộ binh bằng cách tấn công xe tăng, xe bọc thép và các mục tiêu mặt đất khác, từng được sử dụng từ năm 1972 và trong chiến tranh tại Iraq và Afghanistan.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, các thế hệ máy bay A-10 từng được ví là "thần sấm con ma" song đến nay lại quá già nua, không phát huy tính hiệu quả. Vì vậy, việc ra đời các loại vũ khí chính xác, thông minh sẽ mang tính hiệu quả cao hơn. Để làm được điều này, các thế hệ máy bay cũ cần được nâng cấp bằng công nghệ mới. Chẳng hạn như Predator, từ máy bay trinh sát trở thành máy bay không người lái đa năng, được bổ sung thêm tên lửa chống tăng hel‌lfire đeo dưới cánh, một "sát thủ" hạng nhẹ rất hiệu quả, hữu ích.

VŨ KHÍ LASER

Quân đội Mỹ hiện đang nghiên cứu sản xuất xe tải được trang bị tia laser dùng cho bộ binh và các vũ khí laser dùng cho hải quân lắp trên tàu chiến. Xe tải laser hay xe pháo laser tự hành HEL-MD Army Laser có khả năng bắn rơi máy bay do thám như thử nghiệm trên sa mạc New Mexico hồi tháng 12-2013.

Lợi thế của các loại vũ khí laser là đắt khi nghiên cứu phát triển, nhưng lại rẻ khi tác nghiệp, mỗi phát đạn giá chỉ khoảng 1 USD. Điều này cho thấy, vũ khí laser rất lợi hại và mang tính kinh tế cao. Theo hãng AFP, tới đây hải quân Mỹ sẽ triển khai hệ thống vũ khí laser, sớm hơn 2 năm so với dự định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật