Pháp dọa hủy hợp đồng bán tàu chiến 1,4 tỉ euro với Nga

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Ngoại giao Pháp ngày 18.3 cho biết Paris đang cân nhắc hủy hợp đồng bàn giao hai tàu chiến lớp Mistral cho Hải quân Nga trị giá 1,4 tỉ euro nếu Moscow gây phức tạp thêm trong tình hình Ukraine, theo hãng tin RIA.
Pháp dọa hủy hợp đồng bán tàu chiến 1,4 tỉ euro với Nga
Ảnh minh họa
Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp đầu tiên, được đặt tên Vladivostok, có thể triển khai trực thăng và xe tăng, sẽ đến Nga vào cuối năm nay theo hợp đồng kí tháng 6.2011 giữa Nga và Pháp. Tàu chiến thứ hai tên là Sevastopol sẽ bàn giao cho Nga vào năm 2015 và dự kiến biên chế về hạm đội Biển Đen của Nga tại Crimea.
Dù thừa nhận việc hủy hợp đồng sẽ gây tác động tiêu cực với nền kinh tế Pháp, Ngoại trưởng Fabius khẳng định: “Nếu Tổng thống Putin cứ hành động theo ý mình thì chúng tôi có thể cân nhắc hủy những hợp đồng này”.
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết động thái hủy hợp đồng bán tàu chiến là một phần trong “giai đoạn 3” của các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. “Bây giờ chúng tôi đang ở giai đoạn 2”.
Hồi đầu tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin từng cảnh báo nếu các nước áp đặt cấm vận chống lại Nga thì cũng sẽ gây những tổn thất ngược lại cho kinh tế thế giới.
Trong diễn biến khác, Đài tiếng nói nước Nga ngày 18.3 dẫn một kết quả khảo sát người dân Nga do hãng thăm dò nhà nước Vtsiom thực hiện, cho biết đến 91% ý kiến ủng hộ việc Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật