Nga thừa nhận đang rơi vào khủng hoảng kinh tế

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ Nga ngày 17-3 lần đầu tiên thừa nhận nền kinh tế Nga đang rơi vào khủng hoảng.
Nga thừa nhận đang rơi vào khủng hoảng kinh tế
Người dân Crimea vui mừng sau khi kết quả trưng cầu dân ý được công bố. Ảnh: Reuters

"Tình hình kinh tế cho thấy những dấu hiệu rõ ràng của cuộc khủng hoảng" – Thứ trưởng Bộ Kinh tế Nga Sergei Belyakov cho biết trong cuộc họp với các doanh nghiệp địa phương ngày 17-3.

Lệnh trừng phạt của Mỹ và EU gây sức ép lên nền kinh tế

Kể từ ngày 3-3 khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga có quyền đưa quân vào Ukraine để bảo vệ người nói tiếng Nga ở nước này, các nhà kinh tế đã cảnh báo cái giá mà Nga phải trả sẽ không nhỏ. Từ đó đến nay, chỉ số Micex của thị trường chứng khoán Nga đã mất hơn 66 tỉ đô la Mỹ giá trị vốn hóa và Ngân hàng trung ương Nga phải chi hơn 16 tỉ đô la Mỹ để bảo vệ tỷ giá đồng rúp.

Từ đầu năm đến nay, đồng rúp đã mất giá 11% so với đô la Mỹ và liên tục lập mức thấp kỷ lục mới. Đầu tháng 3-2014, Ngân hàng trung ương Nga bất ngờ tăng lãi suất 150 điểm cơ bản để nâng đỡ tỷ giá đồng rúp.

Những tuần qua, một số quan chức Nga liên tục cảnh báo cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ và Liên minh châu Âu về Ukraine có thể gây sức ép lên nền kinh tế.

“Các lệnh trừng phạt sẽ phản ánh vào hệ thống tài chính, thị trường và các công ty lớn nhất của Nga” - Giám đốc nghiên cứu của Công ty tài chính Uralsib tại Nga, ông Konstantin Chernyshev, nhận định.

Hiện, thị trường tài chính Nga đang chờ xem Mỹ và châu Âu sẽ còn áp dụng các lệnh trừng phạt khắc nghiệt tới mức nào.

Nguy cơ suy thoái

Nhiều nhà phân tích dự báo nền kinh tế Nga sẽ rơi vào suy thoái và hầu hết đều cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Nga.

Hai chuyên gia kinh tế Vladimir Kolychev và Daria Isakova của VTB Capital cho biết trong một báo cáo: "Dưới tác động của cuộc đối đầu với Mỹ và các nước phương Tây cùng với tình hình tài chính căng thẳng, nhu cầu trong nước sẽ đình trệ, có thể khiến nền kinh tế Nga rơi vào suy thoái trong quí 1 và quí 2-2014. Chúng tôi dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014 của Nga bằng 0. Sau khi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc của Mỹ và phương Tây được ban hành, nền kinh tế Nga có nguy cơ sụt giảm".

Trước đó, quan chức Nga cho rằng mặc dù tăng trưởng kinh tế chậm lại nhưng sẽ không rơi vào suy thoái. Trước khi cuộc khủng hoảng Ukraine tăng nhiệt, Bộ Kinh tế Nga còn dự báo nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng đến 2% trong năm nay.

Nhật Bản sẽ ngưng đàm phán đầu tư và kiểm soát thị thực với Nga

Ngày 18-3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán hiệp định đầu tư và nới lỏng kiểm soát thị thực đối với Nga – đây là biện pháp trừng phạt việc Nga thừa nhận Crimea là quốc gia có chủ quyền.

Ông Suga cho biết chính phủ Nhật Bản không công nhận cuộc trưng cầu dân ý tại Crimea vì nó vi phạm hiến pháp Ukraine.

"Việc Nga công nhận độc lập của Crimea phá hoại chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, thật đáng tiếc" - ông Suga nói tại một cuộc họp báo thường kỳ.

Ngày 17-3, Quốc hội Crimea chính thức yêu cầu sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga sau khi kết quả trưng cầu dân ý cho thấy 96,6% dân Crimea ủng hộ tách khỏi Ukraine để gia nhập Nga.

Ngày 18-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức phiên họp Quốc hội đặc biệt, có thể quyết định vấn đề sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật