Với Nga, Obama “dễ chịu” hơn McCain

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các chính trị gia Nga cho rằng việc ứng viên đảng Dân chủ Barack Obama đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ có lợi cho Nga hơn so với chiến thắng cho đối thủ Cộng hoà John McCain, nhưng dù gì thì quan hệ Nga-Mỹ cũng chưa lập tức được cải thiện.
Với Nga, Obama “dễ chịu” hơn McCain
Ảnh minh họa

Ông Konstantin Kosachyov, Chủ tịch Uỷ ban Quốc tế thuộc Hạ viện Nga, cho biết đánh giá của ông dựa vào tính cách của Obama hơn là vào chương trình của đảng Dân chủ. “Ông ta sẽ là người dễ thoả hiệp hơn ở mức độ cá nhân với Tổng thống của chúng tôi, và tiếp xúc cũng sẽ có hiệu quả hơn”, ông nói.

 

Theo ông Kosachyov, ứng cử viên đảng Cộng hoà John McCain “tỏ ra là một chính trị gia trong thời chiến tranh Lạnh và đã mất phần lớn cuộc đời để đối đầu với chủ nghĩa cộn‌g sả‌n”.

 

Tuy nhiên, theo ông này, lập trường của Obama về Nga về cơ bản không khác với lập trường của McCain. “Chiến dịch tranh cử tổng thống ở Mỹ diễn ra đúng lúc bùng phát những sự kiện ở Nam Cápcadơ, khiến Obama có cách tiếp cận cực đoan thật đáng tiếc”. Tuy nhiên, Kosachyov cho rằng Obama “là một chính trị gia trẻ có tần nhìn không hề phiến diện, người có thể lắng nghe những đề xuất mới có tính đột phá”.

 

Các nhà phân tích Nga đã rất thật trọng khi đưa ra những dự báo về tương lai quan hệ Matxcơva-Washington sau cuộc bầu cử 4/11 ở Mỹ.

 

Andrei Kortunov, Chủ tịch viện nghiên cứu New Eurasia Foudation, cảnh báo rằng chớ hy vọng vào mối quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ dưới thời chính quyền mới. “Những hy vọng như vậy có thể dẫn đến thất vọng”, ông này nói.

 

Kortunov cho rằng quan hệ với Mỹ sẽ đặt ra một thách thức đối với Nga, nên không thể dự báo trước nếu Obama được bầu làm tổng thống. “quan hệ giữa Mỹ và Nga có thể thú vị hơn, nhưng chính quyền Nga sẽ thấy thoả hiệp với Obama khó hơn. Ông ta sẽ làm thế giới trở nên phức tạp hơn”, nhà phân tích này nói.

 

Người đứng đầu viện Mỹ-Canada, ông Valery Garbuzov đồng ý rằng quan hệ song phương Nga-Mỹ sẽ không phải trải qua những thay đổi quyết liệt sau bầu cử. Theo ông này, Matxcơva nên theo đuổi “quan hệ hợp tác có chọn lọc” với Washington, trong đó tập trung vào lợi ích chung.

 

quan hệ Nga-Mỹ đã rơi vào giai đoạn hậu chiến tranh Lạnh trong những năm gần đây do một loạt những bất đồng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật