Ả-rập Xê-út sẽ xét xử gần 1.000 người bị tình nghi có liên quan đến chiến dịch khủng bố tại vương quốc này.
Bộ trưởng nội vụ - Hoàng tử Nayef bin Abdul-Aziz sáng 20/10 cho biết 991 nghi can bị xử lần này có liên can tới 30 vụ tấn công khủng bố kể từ năm 2003 đến nay khiến hơn 160 người thiệt mạng.
Hoàng tử Nayef cho biết lực lượng an ninh đã ngăn chặn được 160 âm mưu tấn công khác do những kẻ tình nghi được tin là có dính líu đến al-Qaida tiến hành.
Hoàng tử cho biết những kẻ bị tình nghi này muốn phá hoại xã hội, lối sống và kinh tế của Ả-rập Xê-út, đặc biệt là các cơ sở sản xuất dầu, trụ sở chính quyền và các công trình khác.
Lực lượng an ninh đã tìm ra 3 tấn thuốc nổ, hàng ngàn tên lửa, vũ khí tự động và chất xyanua trong quá trình truy quét.
Hơn 90 dân thường, trong đó có cả người nước ngoài, và 74 nhân viên an ninh Ả-rập Xê-út bị thiệt mạng trong các đợt truy quét này. Ngoài ra, hơn 430 dân thường và 650 nhân viên an ninh bị thương.
Tuy nhiên, Hoàng tử Nayef không cho biết ngày xét xử các nghi can này. Cơ quan Nhân Quyền của Mỹ đã đệ đơn xin phép được dự thính các phiên toà xét xử này.
Hoàng tử Nayef cho biết lực lượng an ninh đã ngăn chặn được 160 âm mưu tấn công khác do những kẻ tình nghi được tin là có dính líu đến al-Qaida tiến hành.
Hoàng tử cho biết những kẻ bị tình nghi này muốn phá hoại xã hội, lối sống và kinh tế của Ả-rập Xê-út, đặc biệt là các cơ sở sản xuất dầu, trụ sở chính quyền và các công trình khác.
Lực lượng an ninh đã tìm ra 3 tấn thuốc nổ, hàng ngàn tên lửa, vũ khí tự động và chất xyanua trong quá trình truy quét.
Hơn 90 dân thường, trong đó có cả người nước ngoài, và 74 nhân viên an ninh Ả-rập Xê-út bị thiệt mạng trong các đợt truy quét này. Ngoài ra, hơn 430 dân thường và 650 nhân viên an ninh bị thương.
Tuy nhiên, Hoàng tử Nayef không cho biết ngày xét xử các nghi can này. Cơ quan Nhân Quyền của Mỹ đã đệ đơn xin phép được dự thính các phiên toà xét xử này.