Thu‌ốc l‌á lậu “liên tục phát triển”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới vẫn nghiêm trọng, trong đó có mặt hàng thu‌ốc l‌á ngoại. Biên giới An Giang, Đồng Tháp, Long An luôn “nóng” với mặt hàng trọng điểm này.
Thu‌ốc l‌á lậu “liên tục phát triển”
Số thu‌ốc l‌á lậu này được cất giấu trong xe tải ngụy trang chở dây thuốc cá. Ảnh: Đ.N

Vận chuyển thu‌ốc l‌á lậu bằng… xe tải

Nếu thời gian trước, các cửu vạn vận chuyển thu‌ốc l‌á bằng xe gắn máy để vào nội địa thì gần đây họ chuyển sang vận chuyển bằng xe tải. Các đối tượng nghiên cứu kỹ địa bàn, hình thức nguỵ trang phù hợp để hành động.

Nhận định tình trạng vận chuyển thu‌ốc l‌á ngoại nhập lậu sẽ không giảm,  Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Đồng Tháp đã tiến hành theo dõi, điều tra. Xác định thời điểm “cất vó” phù hợp, đơn vị đã phối hợp với Công an phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp xuất quân.

Tại  vựa cá gần cầu Sở Thượng, tổ tuần tra phát hiện xe tải biển số 67L-9501 đang chuyển cá ướp lạnh lên xe. Nghi trên xe có chứa hàng hóa nhập lậu, lực lượng phối hợp đã yêu cầu được kiểm tra xe. Thấy tình hình “bất ổn” các đối tượng đã lánh nạn. Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, lực lượng phối hợp đã kiểm tra và phát hiện nhiều bao PP chứa thu‌ốc l‌á ngoại được các đối tượng đã nguỵ trang bên trên là các thùng chứa cá ướp đá. Số thu‌ốc l‌á ngoại nói trên có số lượng trên 10.000 gói.

Hồ sơ vụ việc đã chuyển Cục Hải quan Đồng Tháp tiếp tục làm rõ và xử lý theo thẩm quyền. Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan  cho biết nếu đủ căn cứ, Cục Hải quan Đồng Tháp sẽ khởi tố vụ án. Chỉ trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Ngọ, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Đồng Tháp đã bắt giữ trên 20.000 gói thu‌ốc l‌á ngoại nhập lậu.

thu‌ốc l‌á lậu ngụy trang dưới những thùng chở cá ướp lạnh

Trước đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên - Cục Hải quan An Giang cũng đã “cất mẻ lưới” với  tang vật là  26.500 gói thu‌ốc l‌á ngoại nhập lậu. Qua trinh sát địa bàn, Chi cục đã  triển khai lực lượng tại khu vực đường 953, thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.  Tổ công tác đã phát hiện một xe ô tô tải nhẹ mang biển số 83C - 00993 chạy từ hướng thị trấn Tịnh Biên về hướng Tri Tôn có dấu hiệu chở hàng lậu nên ra hiệu yêu cầu kiểm tra. Chiếc xe tải chỉ chạy chậm lại vài giây rồi bất ngờ tăng tốc. Gã tài xế vẫn ngoan cố không dừng lại, cố tình chạy đến khu vực rừng rậm để nhanh chân phóng vào rừng chạy thoát thân. Tổ công tác đã áp giải xe tải về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên để kiểm tra.

Chiếc xe chở đầy các bó dây thuốc cá. Thế nhưng, khi những bó dây thuốc cá được bốc xuống thì các thùng thu‌ốc l‌á hiện ra. Qua kiểm tra, chiếc xe này đã chở 26.500 gói thu‌ốc l‌á ngoại các loại. Đây là vụ bắt giữ thu‌ốc l‌á ngoại nhập lậu có số lượng lớn nhất trong vài năm trở lại đây của Hải quan An Giang.

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Trưởng phòng Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm - Cục Hải quan An Giang cho biết: “Đây là vụ vận chuyển thu‌ốc l‌á lậu có số lượng lớn. Cục Hải quan An Giang đang tiến hành xác minh đối tượng vận chuyển và các đối tượng có liên quan, củng cố chứng cứ để xem xét khởi tố vụ án Hình Sự. Việc xác minh cũng đang gặp không ít khó khăn do phương tiện đăng ký tại địa phương ngoài tỉnh An Giang, đối tượng đã bỏ trốn…”.

Vận chuyển thu‌ốc l‌á tại biên giới Đồng Tháp

“Mạnh tay” hơn nữa với thu‌ốc l‌á lậu

Ban Chỉ đạo 127 T.Ư đã  có công văn đề nghị các bộ, ngành và các địa phương các tỉnh, thành phố phía Nam như  TP. HCM, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang khẩn trương triển khai việc kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển thu‌ốc l‌á nhập lậu qua biên giới Tây Nam.

Trong công văn này, Ban Chỉ đạo 127 T.Ư yêu cầu các bộ, ngành thực hiện tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu qua biên giới các tỉnh nêu trên, đặc biệt chú trọng mặt hàng thu‌ốc l‌á, rượu, bia nhập lậu.

Ông Đinh Văn Tươi, Phó Cục trưởng Cục Hải quan An Giang cho biết: “Cục Hải quan An Giang đã lưu ý các đơn vị trực thuộc không được chủ quan, lơ là nhiệm vụ chống buôn lậu thu‌ốc l‌á và các mặt hàng khác sau tết Nguyên đán. Cục đã yêu cầu các đơn vị xây dựng và triển khai ngay các kế hoạch chống buôn lậu, thực hiện biện pháp tuần tra kiểm soát, phối hợp với các lực lượng chức năng để bắt giữ, xử lý hiệu quả các vụ buôn lậu thu‌ốc l‌á, nếu đủ căn cứ thì khởi tố Hình Sự”

thu‌ốc l‌á lậu tiếp tục vẫn là mặt hàng được các đối tượng buôn lậu “ưa chuộng”. Và lực lượng Hải quan vẫn phải tiếp tục “đương đầu”. Thế nhưng, một mình cơ quan Hải quan không thể “hạ nhiệt”. Để xử lý tình trạng này đòi hỏi cần có chính sách phù hợp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và ý thức của người tiêu dùng. Bài toán thu‌ốc l‌á lậu vẫn chưa có lời giải đáp!

Ngoài những đai hàng thu‌ốc l‌á lậu do các cửu vạn vận chuyển vào nội địa, hiện nay các đối tượng đã nghĩ ra hàng loạt các “chiêu” nguỵ trang để qua mặt lực lượng chức năng, như: cất giấu trong can đựng xăng dầu, giả dạng người mua bán để cất giấu thu‌ốc l‌á trong các thúng hàng thực phẩm, cất giấu trong các thùng đựng giấy vệ sinh, con thú nhồi bông, trong các giỏ quà tết, thùng bia, thùng nước ngọt và hành lý theo xe...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật