Nga: Trung Quốc xuất khẩu chiến đấu cơ nhiều thứ 3 thế giới

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Website quân sự của Nga Military Parade cho biết Trung Quốc hiện là nhà xuất khẩu chiến đấu cơ nhiều thứ ba trên thế giới.
Nga: Trung Quốc xuất khẩu chiến đấu cơ nhiều thứ 3 thế giới
Chiến đấu cơ Thần Sấm JF-17 của Trung Quốc

Thông tin trên được trích từ bản nghiên cứu của Trung tâm Phân tích Thương mại vũ khí thế giới dựa trên các bản hợp đồng xuất khẩu vũ khí trong giai đoạn năm 2010 – 2017 do chính phủ các nước công bố.

Tuy nhiên, theo những bản hợp đồng mua bán mới được ký kết trong giai đoạn 2014 – 2017, số chiến đấu cơ được bán đã vượt hơn so với số liệu của Trung tâm Phân tích Thương mại vũ khí thế giới.

Hiện nay, Mỹ vẫn là quốc gia xuất khẩu chiến đấu cơ lớn nhất thế giới. Theo dự kiến, Mỹ sẽ bán 366 chiến đấu cơ với tổng trị giá 38 tỷ USD trong giai đoạn năm 2010 – 2017. Trong 4 năm đầu, Mỹ sẽ kiếm được 15 tỷ USD khi chuyển 171 chiến đấu cơ cho các quốc gia đồng minh và đối tác an ninh.

Trong khi đó, Nga đang đứng thứ hai khi xuất khẩu 323 chiến đấu cơ với tổng trị giá 15 tỷ USD trong giai đoạn 2010 – 2017. Ngoài ra, trong 3 năm tiếp theo, Nga sẽ bán khoảng 120 chiến đấu cơ và thu về 7 tỷ USD.

Theo dự kiến, Mỹ sẽ cho sản xuất đại trà các chiến đấu cơ tàng hình F-35 vào năm 2016. Đây chính là yếu tố mở rộng khoảng cách giá trị xuất khẩu khí tài giữa Mỹ và Nga. Bởi trong tương lai, nhiều quốc gia sẽ đăng ký mua các chiến đấu cơ tối tân F-35 của Mỹ.

Hoạt động xuất khẩu 100 chiến đấu cơ Thần Sấm JF-17 cho Pakistan đã giúp Trung Quốc thu về 2,5 tỷ USD. Trong đó, Trung Quốc đã thu được 800 triệu USD khi chuyển 45 chiến đấu cơ Thần Sấm JF-17 cho Không quân Pakistan. Trong 4 năm tới, Trung Quốc sẽ xuất khẩu nốt 55 chiến đấu Thần Sấm JF-17 cho Pakistan và thu về 1,6 tỷ USD.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật