Nước cờ đánh lạc hướng của Triều Tiên?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tại một khách sạn nằm ở khu vực đồi núi hẻo lánh ở thành phố duyên hải Sokcho, phía Đông Hàn Quốc, những ngày này xuất hiện nhiều cụ ông và cụ bà tóc bạc phơ, một vài trong số đó phải chống gậy và một số phải sử dụng xe lăn.
Nước cờ đánh lạc hướng của Triều Tiên?
Trước giờ đoàn tụ với người thân ở Triều Tiên

Những người tham gia chương trình đoàn tụ gia đình hai miền Triều Tiên phần lớn đã ở độ tuổi thất thập cổ lai hy. Họ tập trung ở thành phố Sokcho rồi từ đó tới khu nghỉ dưỡng Núi Kumgang nằm ở vùng duyên hải phía Đông của Triều Tiên để gặp lại những người thân trong gia đình sau nhiều năm xa cách.

Seoul và Bình Nhưỡng đã đồng ý tổ chức chương trình đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán trong cuộc chiến tranh Triều Tiên vào cuối tháng này. Thỏa thuận này đạt được trong cuộc họp cấp cao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 14-2 tại làng đình chiến Panmunjeom, thuộc khu phi quân sự (DMZ). Bình Nhưỡng đã gây ngạc nhiên khi rút bỏ đòi hỏi hoãn các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn Quốc (dự kiến bắt đầu từ ngày 24-2), vốn được coi là điều kiện để tổ chức các cuộc gặp gỡ cho những gia đình bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Chương trình nhân đạo này được nối lại sau hơn 3 năm, kể từ cuộc đoàn tụ gia đình gần đây nhất diễn ra hồi tháng 11-2010. Giai đoạn đầu của chương trình đoàn tụ lần này diễn ra từ ngày 20 đến 22-2, trong đó 82 người Hàn Quốc sẽ được gặp lại 180 người thân của họ ở Triều Tiên. Giai đoạn hai kéo dài trong 3 ngày bắt đầu từ 23-2, trong đó 88 người sống tại Triều Tiên sẽ gặp lại 361 người thân sống tại Hàn Quốc. Hàng triệu người trên bán đảo Triều Tiên đã bị ly tán kể từ khi chiến tranh kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. Vì thế, về mặt kỹ thuật, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh nên việc trao đổi thư từ và điện thoại đều bị cấm

Kể từ khi lên nắm quyền hồi đầu năm 2013, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye rất chú ý đến chương trình đoàn tụ gia đình, luôn nhấn mạnh rằng đây sẽ là bước đi đầu tiên hướng đến cải thiện quan hệ liên Triều, và cuối cùng là hướng đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

quan hệ giữa hai miền đã trở nên căng thẳng hơn sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tháng 2-2013, chỉ 2 tháng sau khi nước này tiến hành phóng tên lửa tầm xa. Bình Nhưỡng đã đe dọa tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào Hàn Quốc cũng như lãnh thổ của Mỹ, động thái làm căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Kể từ đầu năm 2014, quan hệ hai miền đã có một số dấu hiệu tan băng, khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bày tỏ sẵn sàng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc trong bài phát biểu của ông nhân dịp năm mới. Đáp lại lời kêu gọi "hãy chứng tỏ sự chân thành bằng hành động" từ phía Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã đồng ý tổ chức chương trình đoàn tụ gia đình mà Seoul coi là bước đi đầu tiên hướng đến thời kỳ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Chương trình đoàn tụ lần này diễn ra trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn sẽ được tiến hành trong vòng hai tháng kể từ ngày 24-2. Tổng thống Park Geun-hye cho rằng cuộc đoàn tụ này mang ý nghĩa rất lớn vì nó diễn ra bất chấp các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, hành động bị Bình Nhưỡng lên án và coi là cuộc diễn tập xâ‌m lượ‌c miền Bắc. Theo giới quan sát, đây là dấu hiệu cho thấy dường như Bình Nhưỡng chú trọng việc "hạ nhiệt" trên bán đảo Triều Tiên vào thời điểm hiện nay. Do phải đối phó với các vấn đề trong nước nên nhà lãnh đạo Kim Jong Un có thể đặt ưu tiên làm dịu quan hệ với Seoul. Có thể Bình Nhưỡng đồng ý tổ chức các cuộc gặp cho những gia đình bị ly tán vào thời điểm này nhằm tranh thủ sự ủng hộ của người dân Triều Tiên. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng sau đó sẽ có những hành động "trả đũa" vụ tập trận thường niên Mỹ-Hàn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật